Mỹ - Hàn hoàn tất kế hoạch răn đe Triều Tiên

Một báo cáo ngày 8/9 cho biết, Mỹ và Hàn Quốc đã hoàn thiện một kế hoạch tác chiến liên hợp, trong đó vạch ra các biện pháp cụ thể để răn đe và đáp trả mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên.

Binh sĩ Triều Tiên tại lễ duyệt binh hôm 27/7 ở Bình Nhưỡng. Ảnh: AP


Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết, kế hoạch này bao gồm các giải pháp về chính trị, ngoại giao và quân sự, đồng thời chi tiết hóa việc Washington thiết lập ô an ninh hạt nhân bảo vệ Hàn Quốc trong trường hợp Triều Tiên có các hành động khiêu khích hạt nhân. Bản kế hoạch này sẽ được kí kết chính thức tại cuộc gặp giữa tư lệnh quân đội hai nước đầu tháng 10 tới.

Một nguồn tin giấu tên trong chính phủ Hàn Quốc tiết lộ, kế hoạch răn đe trên có thể xem như là một kế hoạch tác chiến, đồng thời cho biết điều này thể hiện cam kết cứng rắn của Washington và Seoul trước mối đe dọa vũ khí nguyên tử từ chính quyền Bình Nhưỡng. Chi tiết cụ thể về kế hoạch không được tiết lộ.

Mỹ, nước hiện có 30.000 quân đồn trú tại Hàn Quốc, đã nhiều lần đưa ra cam kết tương tự. Nhưng kế hoạch mới nói trên – thể hiện bằng văn bản, được xem là một biểu hiện rõ nhất của quan hệ đồng minh Mỹ - Hàn trong việc đối phó với Triều Tiên.

Ông Daniel Russel, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á & Thái Bình Dương đang có chuyến thăm Hàn Quốc, nhìn nhận chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng là “nguồn gốc bất ổn” tại khu vực. Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 8/9, ông Russel cho biết Washington sẽ không đồng ý mở lại đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên trừ khi Bình Nhưỡng thể hiện quyết tâm từ bỏ ý định sở hữu vũ khí hạt nhân.


HT (Straitstimes)
Triều Tiên lần đầu cho phép kéo cờ Hàn Quốc
Triều Tiên lần đầu cho phép kéo cờ Hàn Quốc

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Triều Tiên lần đầu tiên đã cho phép kéo cờ và cử quốc ca Hàn Quốc trên đất nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN