Mỹ gấp rút mở rộng trừng phạt dự án đường ống Nord Stream 2 của Nga

Một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng tại Thượng viện và Hạ viện Mỹ đã đồng thuận về trừng phạt bổ sung dự án tuyến đường ống Nord Stream 2 của Nga bằng cách sử dụng điều khoản có trong Đạo luật Cấp phép Quốc phòng năm 2021.

Chú thích ảnh
Công nhân trên công trường xây dựng dự án Nord Stream 2. Ảnh: Reuters

Theo Bloomberg, đòn trừng phạt mới sẽ nhằm vào các công ty bảo hiểm, cấp chứng nhận đăng kiểm, kĩ thuật đối với các tàu chuyên dụng, tàu rải tuyến đường ống ngầm của Nga.

Cấm vận sẽ không ảnh ảnh hưởng tới quan chức Đức nào. Thượng nghị sĩ Bob Menendez, thành viên cấp cao đảng Dân chủ tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện cho biết Mỹ muốn để Đức thấy rằng Berlin và các quan chức nước này không dính đến những đòn trừng phạt như thế. 

Tuy nhiên, “đặc ân” đó không được áp dụng với các công ty. Tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo các công ty năng lượng cần rút khỏi Nord Stream 2 ngay lập tức, nếu không sẽ đối mặt với những hệ quả nghiêm trọng.

Hôm 20/10, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã công bố lệnh trừng phạt mở rộng của Washington đối với dự án Nord Stream 2. Theo đó, các công ty cung cấp dịch vụ hoặc cung ứng tài chính cho việc nâng cấp, lắp đặt thiết bị cho các tàu chuyên dụng thi công đường ống ngầm sẽ nằm trong diện bị trừng phạt. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Sputnik)
Mỹ mở rộng trừng phạt dự án Nord Stream 2 nhằm chống Nga
Mỹ mở rộng trừng phạt dự án Nord Stream 2 nhằm chống Nga

Ngoại trưởng Mỹ trước đó khẳng định Washington sẽ xây dựng một liên minh chống lại tuyến đường ống dẫn khí Nord Stream 2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN