Mỹ, Đức kêu gọi giải quyết vấn đề Ukraine thông qua đối thoại

Ngày 20/1 tại Berlin, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang ở thăm Đức đã tiến hành hội đàm với trọng tâm là tình hình biên giới Nga - Ukraine.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, phát biểu sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Baerbock cho biết hai bên đã có cuộc trao đổi hiệu quả. Về vấn đề Ukraine, bà tiếp tục cảnh báo về "hậu quả nghiêm trọng" trong trường hợp nổ ra xung đột quân sự.

Theo Ngoại trưởng Baerbock, Berlin và Washington nhất trí rằng chỉ có biện pháp chính trị và đối thoại mới giúp thoát khỏi khủng hoảng, trong đó định dạng đàm phán Normandy giữa Đức, Pháp, Nga và Ukraine là một trong những khuôn khổ đàm phán quan trọng nhất hiện có. Ngoại trưởng Baerbock thông báo bà sẽ cùng Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian tới Kiev một lần nữa để thúc đẩy các cuộc đàm phán sắp tới.

Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Blinken nhấn mạnh Mỹ, Đức và các đồng minh phương Tây chia sẻ quan điểm chung trong vấn đề Ukraine và mục tiêu chung của Mỹ và Đức là tìm ra một giải pháp ngoại giao.

Trước đó, Ngoại trưởng Đức và người đồng cấp Mỹ đã có cuộc hội đàm chung với Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian và Thứ trưởng Ngoại giao Vương quốc Anh James Cleverly. Người đứng đầu ngành ngoại giao Đức cho biết các cuộc thảo luận này "không thể chuyên sâu hơn". Anh và Pháp cũng có cùng quan điểm với Đức và kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine thông qua đối thoại.

Vũ Tùng (TTXVN)
Nga - Ukraine ký thỏa thuận vận chuyển khí đốt
Nga - Ukraine ký thỏa thuận vận chuyển khí đốt

Tập đoàn Dầu khí Gazprom của Nga và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tối 30/12 thông báo Nga và Ukraine đã ký một thỏa thuận có thời hạn 5 năm nhằm đảm bảo việc trung chuyển khí đốt Nga qua Ukraine tới châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN