Mỹ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại thị trấn Ferguson

Ngày 14/8, chính quyền hạt St. Louis ở tiểu bang Missouri của Mỹ đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp sau 3 ngày áp đặt tại thị trấn điểm nóng Ferguson thuộc hạt này liên quan tới các cuộc biểu tình kỷ niệm 1 năm ngày xảy ra vụ cảnh sát da trắng bắn chết thanh niên da màu Michael Brown.

Người dân dự lễ tưởng niệm 1 năm thanh niên Michael Brown bị cảnh sát bắn chết. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nhà chức trách thông báo lệnh tình trạng khẩn cấp đã được dỡ bỏ sau khi không có người biểu tình nào bị bắt và tình hình đã ổn định hơn trong ba đêm vừa qua.

Trong một tuyên bố đưa ra sáng cùng ngày, người đứng đầu chính quyền hạt St. Louis, ông Steve Stenger cho biết các nhân viên thực thi pháp luật đã lập lại trật tự và ngăn chặn các hành động bạo lực leo thang ở Ferguson. Tuy nhiên, ông khẳng định lực lượng thực thi pháp luật địa phương vẫn đề cao cảnh giác và sẵn sàng nhanh chóng phản ứng khi cần thiết.

Trước đó, chính quyền hạt St. Louis ngày 11/8 đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi các cuộc biểu tình hòa bình đánh dấu 1 năm cảnh sát bắn chết Michael Brown biến thành bạo lực. Cảnh sát và lực lượng thực thi luật pháp đã được tăng cường trong những ngày qua tại Ferguson do lo ngại nguy cơ tái bùng phát làn sóng biểu tình bạo loạn như 1 năm trước. Chính quyền hạt St. Louis đã phải gia hạn tình trạng khẩn cấp 2 lần vào các ngày 12 và 13/8 nhằm đề phòng bạo loạn bùng phát.

TTXVN/Tin tức
Mỹ công bố video nghi phạm vụ Ferguson sử dụng súng
Mỹ công bố video nghi phạm vụ Ferguson sử dụng súng

Cảnh sát St. Louis đã công bố đoạn phim ngắn cho thấy nghi phạm Tyrone Harris đã rút súng bắn một số cảnh sát mặc thường phục trong vụ đấu súng hôm 9/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN