Mỹ đầu tư 20 triệu USD cho các chương trình chống phá Cuba

Ngày 3/8, Thượng nghị sỹ Dân chủ Patrick Leahy thông báo chấm dứt việc phong tỏa khoản tín dụng 20 triệu USD mà Chính phủ Mỹ sẽ đầu tư cho các chương trình "hỗ trợ thay đổi chính quyền ở Cuba".

Thượng nghị sỹ Dân chủ Patrick Leahy. Ảnh: Internet.


Quyết định trên được ông Leahy đưa ra sau khi đạt được thỏa thuận với Bộ Ngoại giao Mỹ về việc chính quyền Oasinhtơn phải cung cấp thông tin chi tiết hơn liên quan tới phương thức sử dụng khoản tiền này.

Các chương trình chống phá Cuba được xúc tiến từ năm 1996, tuy nhiên trong thời gian gần đây đã bị một số nghị sỹ Mỹ phản đối và kiến nghị điều tra vì cho rằng những đối tượng nhận các khoản viện trợ trên đã sử dụng không đúng mục đích, trong khi Nhà Trắng cũng không kiểm soát chặt chẽ khoản chi này. Thượng nghị sỹ John Kerry, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, thừa nhận các chương trình này tiêu tốn khoảng 150 triệu USD.

Việt Hòa (P/v TTXVN tại Mêhicô)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN