Mỹ đặt thêm 100.000 túi đựng xác phòng 'kịch bản xấu nhất'

Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Mỹ (FEMA) đã đặt hàng thêm 100.000 túi đựng xác nhằm chuẩn bị cho “kịch bản xấu nhất” trước làn sóng dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) thứ hai tại quốc gia.

Chú thích ảnh
FEMA chuẩn bị thêm túi đựng xác cho trường hợp xấu nhất trong dịch COVID-19. Ảnh: EPA

Trả lời tạp chí Wall Street Journal, một phát ngôn viên của FEMA tiết lộ cơ quan này ngày 21/4 vừa qua đã đặt hàng một nhà cung cấp nhỏ ở bang California 100.000 túi đựng xác với tổng trị giá hóa đơn lên tới 5,1 triệu USD. Nhà sản xuất dự kiến chuyển hàng cho FEMA vào thứ Hai tới (ngày 3/5). 

Để đề phòng trường hợp xấu nhất, FEMA đã ký kết loạt hợp đồng mua túi đựng xác từ các nhà sản xuất để tăng số lượng dự trữ trong tương lai nếu cần.

Người phát ngôn FEMA cho biết đơn đặt hàng vào ngày 21/4 không liên quan đến yêu cầu gửi tới Lầu Năm Góc. Trước đó vào đầu tháng Tư, Lầu Năm Góc cho biết FEMA đã yêu cầu bộ này cấp cho 100.000 túi đựng xác sử dụng cho mục đích dân sự. Người phát ngôn giải thích FEMA đã phân phối túi đựng xác được Bộ Quốc phòng cấp tới các điểm nóng COVID-19 trên toàn nước Mỹ dựa trên số lượng cụ thể mà từng bang yêu cầu.

Những túi đựng xác trong đơn đặt hàng mới nhất trên sẽ được sử dụng trong trường hợp “bùng phát làn sóng COVID-19 khác hoặc cần ứng phó với bất kỳ thảm họa nào”.

Sáng 30/4 (theo giờ Việt Nam), Đại học Johns Hopkins công bố báo cáo về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Mỹ trong 24 giờ, theo đó nước này ghi nhận thêm 2.502 ca tử vong. Như vậy, số ca tử vong tại Mỹ đã tăng trở lại trong 2 ngày qua, sau khi giảm xuống con số khoảng 1.300 vào hai ngày 26-27/4. 

Tính đến chiều 30/4, tổng số ca tử vong tại Mỹ đã lên tới 61.669 ca và số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 đã vượt ngưỡng 1 triệu người.

Trong một tuyên bố ngày 29/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ mong muốn mở cửa lại toàn bộ kinh tế nước này dù có hay không có vaccine. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ phải đợi cho đến khi virus này biến mất và ông tin tưởng điều đó sẽ xảy ra. Ngày 30/4, nhà lãnh đạo Mỹ thông báo chính quyền liên bang sẽ không gia hạn các hướng dẫn về giãn cách xã hội khi các quy định này hết hạn vào cùng ngày.    

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Nữ y tá Mỹ rải truyền đơn phản chiến bằng trực thăng ngày ấy
Nữ y tá Mỹ rải truyền đơn phản chiến bằng trực thăng ngày ấy

Hơn 50 năm trước, có một nữ y tá người Mỹ phục vụ trong quân đội, chưa bao giờ tham gia chiến tranh ở Việt Nam, nhưng đã sớm nhận ra cuộc chiến đó là sai trái và dành cả cuộc đời mình phản chiến, đấu tranh cho hòa bình ở Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN