Mỹ: Đảng Dân chủ bị cáo buộc chống người da trắng

Trong một bước đi phản ánh rõ chiều hướng khẩu chiến ngày càng gay gắt trước kỳ bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới tại Mỹ, ngày 4/8, đại diện của phe Cộng hòa cáo buộc đảng Dân chủ phát động cuộc chiến chống người da trắng.

Đây là động thái mới nhất của các chính khách Cộng hòa nhằm phản đối dự luật cải cách nhập cư mà họ đánh giá là sẽ tạo lợi thế cho đối thủ Dân chủ.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn trả lời phỏng vấn ngày 4/8 của Hạ nghị sỹ Cộng hòa Mo Brooks bác bỏ những nhận định cho rằng thái độ cứng rắn của các nhà lập pháp đảng Con Voi (biểu tượng của Cộng hòa) trong vấn đề người nhập cư có thể gây tổn thương vị thế của đảng này trong khối cử tri gốc Mỹ Latinh.

Hạ nghị sỹ Cộng hòa Mo Brooks.


Ngược lại, vị Hạ nghị sỹ liên bang đại diện cho bang Alaska này cho rằng đảng Con Lừa (biểu tượng của Dân chủ) đang gây tổn hại tới viễn cảnh của họ trong khối cử tri da trắng. Ông Brooks cáo buộc đảng Dân chủ đang phát động một cuộc chiến chống người da trắng.

Hạ nghị sỹ Brooks dẫn quan điểm của phe Dân chủ cho rằng người da trắng ở Mỹ chán ghét mọi sắc tộc khác. Theo Hạ nghị sỹ Brooks, đây là một phần trong chiến lược đấu tranh giai cấp, mà Tổng thống Barack Obama bắt đầu theo đuổi từ năm 2008 và tiếp tục cho tới tận 2013, theo đó phân loại người Mỹ theo sắc tộc, giới tính và tín ngưỡng…

Phát biểu trên đây của Hạ nghị sỹ Brooks được đưa ra sau lời bình phẩm của chuyên gia Ron Fournier hôm 3/8 nói rằng người Mỹ gốc Mỹ Latinh, nhóm cử tri phát triển nhanh nhất ở Mỹ, có quan niệm nghĩ rằng đảng Cộng hòa ghét họ vì đây là đảng của người da trắng.

Trước đó, Tổng thống Obama đã chỉ trích các đối thủ Cộng hòa tại Quốc hội từ chối thông qua dự luật cải cách nhập cư trong năm nay, một việc làm mà các chuyên gia đánh giá là “một đòn giáng mạnh vào ưu tiên đối nội hàng đầu trong nhiệm kỳ hai của ông Obama".


Chủ trương của Tổng thống Obama là tiến hành cải cách hệ thống nhập cư, theo đó mở ra cơ hội cho hơn 11 triệu người nhập cư không đủ giấy tờ được cấp thẻ lao động và có thể trở thành công dân Mỹ, số còn lại sẽ bị trả về nước.

Các nhà lập pháp của đảng Cộng hòa cương quyết phản đối vì cho rằng ủng hộ dự luật mà Thượng viện do đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát thông qua hồi tháng Sáu năm ngoái chẳng khác nào như một cuộc “đại ân xá” nhằm lôi kéo cử tri trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào ngày 4/11 tới.


TTXVN/Tin tức
Mỹ: Phe Cộng hòa tạm thời chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ
Mỹ: Phe Cộng hòa tạm thời chiếm ưu thế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ

Kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy ở thời điểm hiện tại, các ứng cử viên của Đảng Cộng hòa đang tạm thời chiếm ưu thế so với các đối thủ của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN