Mỹ công bố khoản viện trợ quân sự trị giá 1,2 tỷ USD cho Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 9/5, Mỹ đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 1,2 tỷ USD cho Ukraine để tăng cường khả năng phòng không và cung cấp thêm đạn dược cho nước này.

Chú thích ảnh
Hệ thống rocket pháo binh cơ động cao (HIMARS) của Mỹ được trưng bày tại Triển lãm hàng không Dubai, UAE ngày 15/11/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Lầu Năm Góc ra tuyên bố nêu rõ gói hỗ trợ trên phản ánh cam kết liên tục của Mỹ đối với Ukraine, qua đó giúp Kiev đảm bảo năng lực phòng thủ quan trọng trong thời gian ngắn, đơn cử như hệ thống phòng không và đạn dược, đồng thời xây dựng năng lực của lực lượng vũ trang Ukraine để bảo vệ đất nước. 

Khoản hỗ trợ trên được thực hiện dưới hình thức quỹ Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine, chi trả cho việc mua sắm trang thiết bị từ ngành công nghiệp quốc phòng hoặc các đối tác thay vì cung cấp thiết bị từ kho dự trữ hiện có của Mỹ. Việc này tránh làm cạn kiệt kho vũ khí của Mỹ, nhưng đồng nghĩa sẽ mất nhiều thời gian hơn để đưa được các trang thiết bị hỗ trợ tới thực địa.

Gói hỗ trợ này bao gồm các hệ thống phòng không và đạn dược không xác định cũng như thiết bị để tích hợp các hệ thống của phương Tây với các trang thiết bị hiện có của Ukraine, chủ yếu từ thời Liên Xô. Bên cạnh đó, còn có đạn dược hỗ trợ cho các hệ thống chống máy bay không người lái, đạn pháo 155mm và các dịch vụ hình ảnh vệ tinh thương mại.

Đoàn Hùng (TTXVN)
EU tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine
EU tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 5/5, Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá 1 tỷ euro theo Cơ chế hòa bình châu Âu (EPF).  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN