Mỹ có thể trừng phạt các doanh nghiệp Trung Quốc làm ăn với Triều Tiên

Hãng tin Reuters ngày 14/7 dẫn lời 2 quan chức cấp cao Mỹ cho biết, Chính phủ của Tổng thống Donald Trump có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với các ngân hàng nhỏ và các công ty Trung Quốc có quan hệ làm ăn với Triều Tiên trong vòng vài tuần tới.

Theo 2 quan chức giấu tên, các biện pháp trừng phạt của Mỹ bước đầu sẽ nhằm vào các thực thể tài chính quy mô nhỏ và các công ty "bình phong" của Trung Quốc có liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Các ngân hàng lớn của Trung Quốc không nằm trong diện trừng phạt của Mỹ lần này.
  
Nguồn tin trên cũng cho biết thời điểm và phạm vi áp dụng lệnh trừng phạt mới của Mỹ sẽ phụ thuộc vào cách thức Trung Quốc phản ứng đối với sức ép phải có các bước đi cứng rắn hơn đối với Triều Tiên tại Đối thoại Kinh tế cấp cao Mỹ-Trung diễn ra tại Washington vào ngày 19/7 tới. Chính phủ Mỹ đang xem xét danh sách hơn 10 thực thể Trung Quốc, được đưa ra tại cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại bang Florida hồi tháng 4 vừa qua, cũng như danh sách mà các chuyên gia Mỹ soạn thảo, để cân nhắc các đối tượng thuộc diện trừng phạt.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phản ứng về thông tin trên của Reuters, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng bày tỏ phản đối Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương nhằm vào các doanh nghiệp nước ngoài không trong khuôn khổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).
 
Tân Hoa xã dẫn phát biểu của ông Cảnh Sảng tại cuộc họp báo thường kỳ nhấn mạnh "tôi không biết thông tin trên có đúng hay không  và cũng không biết các quan chức Mỹ nói trên có thẩm quyền đưa ra những phát biểu như vậy hay không". Tuy nhiên ông nêu rõ Trung Quốc đã thực thi đầy đủ các nghị quyết của LHQ về Triều Tiên cũng như nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên. Ông cũng kêu gọi các bên liên quan phối hợp nỗ lực đưa vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên trở lại đúng hướng tiến tới giải pháp hòa bình.
 
Tuần trước, trong cuộc họp HĐBA LHQ, Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley cho biết Mỹ sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nếu HĐBA không thể nhất trí về các biện pháp trừng phạt mới.
 
Trước đó, giới chức Mỹ cảnh báo Trung Quốc có thể đối mặt với các lệnh trừng phạt kinh tế và thương mại từ Mỹ nếu Bắc Kinh không tăng cường các nỗ lực gây sức ép buộc Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân.
  
Hồi cuối tháng 6 vừa qua, Mỹ thông báo áp đặt trừng phạt đối với 2 công dân, 1 ngân hàng và 1 công ty vận tải biển của Trung Quốc với cáo buộc hỗ trợ tài chính cho chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

TTXVN/Tin Tức
Nhật Bản trừng phạt ngân hàng Trung Quốc 'rửa tiền cho Triều Tiên'
Nhật Bản trừng phạt ngân hàng Trung Quốc 'rửa tiền cho Triều Tiên'

Chính phủ Nhật Bản đã ban hành lệnh trừng phạt đối với Ngân hàng Dandong (Trung Quốc) sau khi Mỹ vào ngày 29/6 tuyên bố ngân hàng này tiếp tay “rửa tiền” cho CHDCND Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN