Mỹ chuyển giao trọng pháo cho hải quân Ôxtrâylia

Ngày 28/7, Bộ Quốc phòng Ôxtrâylia cho biết tập đoàn BAE Systems (Mỹ) vừa chuyển giao cho Hải quân nước này ba trọng pháo, với tổng trị giá 80 triệu AUD, để trang bị cho các tàu khu trục phòng không trong khuôn khổ dự án tăng cường năng lực phòng không cho hải quân của nước này, có vốn đầu tư lên tới 8 tỷ AUD.

Tàu khu trục HMA Hobart, một trong 3 tàu chiến sẽ được lắp các tháp pháo này. Ảnh: Internet.

Các trọng pháo này có khả năng tấn công các mục tiêu trên bộ, trên biển và trên không, sử dụng đạn tiêu chuẩn của Hải quân Hoàng gia Ôxtrâylia (RAN) và các loại đạn có tầm bắn xa hơn trong tương lai. Dự kiến các tháp pháo này sẽ được gắn trên ba tàu khu trục HMA Hobart, HMA Brisbane và HMA Sydney đang được gấp rút hoàn tất.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Ôxtrâylia Stephen Smith đang có chuyến thăm Oasinhtơn cho biết nước này có thể xem xét mua thêm máy bay chiến đấu F/A-18 Super Hornet để bù đắp vào khoảng trống về năng lực không quân do Mỹ chậm chuyển giao máy bay chiến đấu đa năng F-35. Ôxtrâylia đã đặt mua mua 14 chiếc F-35 và dự kiến đưa vào trực chiến vào năm 2018, đồng thời có kế hoạch mua tổng cộng 100 chiếc F-35 với tổng trị giá khoảng 13,5 tỷ AUD.

Đoàn Hùng (P/v TTXVN tại Xítni)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN