Mỹ chuẩn bị tập trận rà phá thủy lôi tại Trung Đông

Giới chức quân đội Mỹ ngày 4/2 thông báo một cuộc tập trận rà phá thủy lôi mang tên INCMEX 13 dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 5 tới tại "các tuyến hàng hải quốc tế ở Trung Đông" với sự tham gia của hơn 20 quốc gia.

Đây được xem là động thái mới nhất cho thấy ý chí quốc tế muốn kiểm soát tuyến hàng hải quan trọng này trong bối cảnh quan hệ căng thẳng gia tăng với Iran.

Các tàu hải quân Mỹ tham gia cuộc tập trận "IMCMEX 12" ngày 23/9/2012. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong một thông cáo, Tổng Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ, tướng James Matties, cho biết cuộc diễn tập trên mang tính chất phòng thủ và là một bước tiếp nối của cuộc cuộc diễn tập IMCMEX 12 được tổ chức hồi tháng 9/2012, tập trung vào các biện pháp đối phó thủy lôi, duy trì hoạt động an ninh hàng hải và bảo vệ các cơ sở hạ tầng trên biển.

Cũng theo ông Matties, cuộc tập trận lần này cũng nhằm mục đích đảm bảo sự lưu thông của các tuyến hàng hải vận chuyển dầu thông qua hoạt động tháo gỡ thủy lôi cũng như tái khẳng định sự hợp tác toàn cầu của cộng đồng quốc tế trong việc ủng hộ mạnh mẽ thương mại tự do.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trong khu vực liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của CH Hồi giáo Iran. Mỹ và các nước phương Tây khác từ lâu cáo buộc Iran tìm cách làm giàu uranium để sản xuất bom nguyên tử, song Tehran bác bỏ cáo buộc này và khẳng định rằng chương trình hạt nhân của mình là nhằm các mục đích hòa bình.

Căng thẳng tại Eo biển Hormuz, tuyến vận tải lưu chuyển tới 70% lượng dầu giao thương của cả thế giới, cũng đã leo thang nghiêm trọng kể từ hồi đầu năm 2012 sau khi giới chức Iran đe dọa phong tỏa các hoạt động vận tải qua đây cũng như sẽ có hành động đáp trả nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ nếu bị tấn công.

Mới đây nhất, ngày 24/1, Đại sứ Iran tại Iraq Hassan Danaie-Far tuyên bố Tehran có quyền đóng cửa Eo biển Hormuz để đáp trả bất cứ một cuộc xâm lược nào, bằng quân sự hay dưới các hình thức khác, đồng thời cho rằng hành động đáp trả này "nằm trong phạm vi quyền hạn tự vệ".


TTXVN/Tin tức
Mỹ và Hàn Quốc tập trận chung ở Hoàng Hải
Mỹ và Hàn Quốc tập trận chung ở Hoàng Hải

Hãng thông tấn Yonhap ngày 2/2 đưa tin Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiến hành một cuộc tập trận hải quân chung trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 4/2, ở ngoài khơi thành phố cảng Pohang của Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN