Mỹ chiếm giữ nhiều trang web tin tức nhà nước của Iran

Cơ quan thực thi pháp luật Mỹ ngày 22/6 đã tịch thu website của hai hãng truyền thông nhà nước Iran là Press TV và Al-Alam, cùng kênh truyền hình Al-Masirah TV của lực lượng Houthi ở Yemen.

Chú thích ảnh
Dòng thông báo tịch thu của Chính phủ Mỹ hiện trên các trang web. Ảnh: ALALAMTV.NET

Hãng thông tấn AFP cho hay các trang web trên đều hiện dòng thông báo rằng “đã bị Chính phủ Mỹ tịch thu”, trích dẫn một số điều luật trừng phạt của Mỹ cùng với con dấu của Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Bộ Tài chính Mỹ. 

Press TV là đài truyền hình tiếng Anh, trong khi Al-Alam là đài phát thanh tiếng Arab chính của Iran. Đài truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) - công ty mẹ của Al-Alam - báo cáo rằng các tên miền website khác như đài truyền hình dành cho người Palestine là Palestine-Al Youm cùng một kênh thông tin văn hóa và tôn giáo bằng tiếng Arab cũng bị mất quyền kiểm soát.

Một số tên miền có liên quan đến các nhóm phiến quân bị cáo buộc do Iran hậu thuẫn ở Iraq cũng như liên quan đến lực lượng Hezbollah ở Liban cũng bị đóng băng với thông điệp của Bộ Tư pháp Mỹ.

Phản ứng về vụ việc, IRIB đã lên án hành động của Washington là đàn áp quyền tự do ngôn luận cũng như là hợp lực với Israel và Arab để cản trở phương tiện truyền thông vạch trần tội ác của các đồng minh Mỹ trong khu vực.

Khi được hỏi vụ tịch thu website của Press TV tại cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, phát ngôn viên Ned Price từ chối bình luận, song giới thiệu các phóng viên đến Bộ Tư pháp để lấy thêm thông tin.

Theo phóng viên thường trú của AFP, kênh LuaLua TV do các nhóm đối lập ở Bahrain, có trụ sở tại London và Beirut, cũng bị đóng băng. 

Washington đã duy trì các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt đối với Tehran liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân và cáo buộc hỗ trợ khủng bố. Hàng trăm tổ chức và cá nhân Iran đã bị đưa vào danh sách đen trừng phạt của Mỹ.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Bầu cử Iran làm tan hy vọng thỏa thuận hạt nhân của Tổng thống Biden
Bầu cử Iran làm tan hy vọng thỏa thuận hạt nhân của Tổng thống Biden

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định việc ông Ebrahim Raisi sắp nhậm chức Tổng thống Iran sẽ không ảnh hưởng tới tiến trình khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015. Tuy nhiên, đã có dấu hiệu cho thấy mục tiêu của Mỹ khôi phục thỏa thuận hạt nhân với Iran càng thêm khó khăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN