Mỹ cấp 745 triệu USD hỗ trợ cho Jordan

Ngày 15/12, Chính phủ Jordan và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã ký một thỏa thuận, theo đó USAID sẽ cấp khoản hỗ trợ 745 triệu USD bằng tiền mặt để trợ giúp nền kinh tế Jordan.

Thỏa thuận trên được ký kết giữa Bộ trưởng Kế hoạch và Hợp tác Quốc tế Jordan Wissam Rabadi và Giám đốc Phái bộ của USAID Jim Barnhart tại Amman. Đây là thỏa thuận chuyển tiền thứ hai theo biên bản ghi nhớ được ký hồi tháng 2/2018 giữa hai bên.

Chú thích ảnh
Người tị nạn Syria di chuyển sang phía Jordan tại khu vực cửa khẩu Hadalat. Ảnh: AFP/TTXVN

Thỏa thuận này sẽ giúp Chính phủ Jordan duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô, đáp ứng một phần nhu cầu tài chính trong năm 2019 cũng như một số chi phí mà ngân sách của Jordan phải gánh khi "cưu mang" người tị nạn Syria.
 
Tại buổi ký kết thỏa thuận, các quan chức Mỹ đã tái khẳng định cam kết trợ giúp nền kinh tế Jordan, nhấn mạnh rằng thỏa thuận sẽ hỗ trợ một số lĩnh vực, bao gồm y tế, giáo dục và nước sinh hoạt.

Vân Anh/TTXVN (Theo THX)
Thủ tướng Israel thảo luận với Tổng thống Mỹ sáp nhập thung lũng Jordan
Thủ tướng Israel thảo luận với Tổng thống Mỹ sáp nhập thung lũng Jordan

Trong bối cảnh cộng đồng quốc tế và các quốc gia Arab láng giềng phản đối ý định Israel sáp nhập thung lũng Jordan, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 2/12 tuyên bố đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng sáp nhập vùng lãnh thổ Jordan và đề xuất này dường như không vấp phải sự phản đối từ Washington.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN