Giá dầu giảm, thiếu hụt lao động và lãi suất cao được xem là rủi ro chính với kinh tế Nga năm 2026, song chính phủ vẫn còn nhiều công cụ để tránh suy thoái. Ảnh: TASS
Một nhóm chuyên gia được báo Vedomosti (Nga) phỏng vấn mới đây cho biết, Nga khó có khả năng rơi vào suy thoái kinh tế năm tới. Hoạt động đầu tư có thể tiếp tục giảm và uy tín tín dụng của các công ty Nga có thể suy giảm, nhưng những xu hướng này sẽ mờ dần khi chính sách tiền tệ được nới lỏng, họ nói thêm.
Dmitry Polevoy, Giám đốc đầu tư tại Astra Asset Management nhận định, tình trạng trì trệ kinh tế và suy thoái dường như khó xảy ra, nhưng các mối đe dọa tiếp tục đến từ chính sách tiền tệ thắt chặt kéo dài và tình trạng thiếu hụt lao động, cũng như từ hậu quả của các lệnh trừng phạt.
Các nhà kinh tế cũng cảnh báo rằng giá dầu giảm có thể tác động tiêu cực đến nền kinh tế Nga. Xu hướng này có thể tiếp tục đến năm 2026, dẫn đến xuất khẩu giảm, từ đó làm giảm doanh thu ngân sách của Nga, nhà phân tích trưởng Natalia Orlova của Alfa-Bank lưu ý.
Theo Nikita Kulagin, Trưởng bộ phận phân tích kinh tế vĩ mô tại Ngân hàng Trung ương Nga (Sovkombank), việc phục hồi nền kinh tế đòi hỏi phải giảm mạnh lãi suất chủ chốt, cùng với việc tăng chi tiêu chính phủ. Trong khi đó, Alexander Isakov, Trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế vĩ mô tại Sber, tin rằng việc giảm lãi suất chủ chốt xuống 12% vào cuối năm 2026 và nới lỏng các điều kiện tín dụng sẽ giúp duy trì sự cân bằng trên thị trường tiêu dùng.
Về phần mình, Alexander Shirov, Giám đốc Viện Dự báo Kinh tế thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, chỉ ra rằng chính phủ có đủ công cụ để hỗ trợ nền kinh tế. Đặc biệt, cần phải thực hiện các chương trình hỗ trợ nhắm vào các ngành công nghiệp cốt lõi.
Ilya Fyodorov, nhà kinh tế trưởng tại BCS World of Investment, nhấn mạnh sự cần thiết phải ổn định lạm phát, giảm lãi suất thực, tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực thị trường và nâng cao năng suất lao động.
Chuyên gia Isakov bổ sung rằng việc tạo ra năng lực quốc gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và việc ứng dụng kịp thời chúng vào các ngành công nghiệp có thể nâng cao năng suất lao động. Với Nikita Kulagin, chuyên gia này xem việc tạo điều kiện thuận lợi cho dòng chảy lao động nước ngoài vào Nga là một biện pháp hỗ trợ khác.
Ngày 30/12, hãng thông tấn TASS dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết, nền kinh tế nước này sẽ chuyển sang tốc độ tăng trưởng bền vững và cân bằng vào năm tới, với dự kiến tăng trưởng GDP đạt khoảng 1% vào cuối năm nay.
Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-24, Bộ trưởng Siluanov nêu rõ: "Chúng ta đang chứng kiến sự chậm lại có kế hoạch trong động lực phát triển kinh tế, điều này sẽ dẫn đến tốc độ tăng trưởng bền vững và cân bằng bắt đầu từ năm tới".
Trong phiên hỏi đáp trực tiếp kết hợp với họp báo cuối năm 2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết GDP của nước này đã tăng 1% trong năm 2025, trong khi tăng trưởng lũy kế trong 3 năm qua đạt tổng cộng 9,7%, vượt xa tốc độ tăng trưởng của châu Âu.