Mỹ cảnh báo việc Nga tăng cường hoạt động quân sự sát biên giới Ukraine

Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết ông quan ngại về số lượng binh lính Nga đang tập trung ở biên giới Ukraine và cảnh báo Moskva rằng "sẽ phải gánh hậu quả".

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trả lời báo chí khi kết thúc cuộc họp các Bộ trưởng Ngoại giao NATO tại Brussels, Bỉ hôm 24/3. Ảnh: Reuters

“Tôi thực sự lo ngại về các hành động của Nga ở biên giới Ukraine. Nga đang triển khai lực lượng đến khu vực này nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ năm 2014. Tổng thống Biden rất rõ về vấn đề này", Ngoại trưởng Mỹ nói trong một cuộc phỏng vấn hôm 11/4, kênh CNBC (Mỹ) đưa  tin.

Ông Blinken cũng cho biết thêm rằng Mỹ đang bàn bạc với các đồng minh và đối tác về các động thái đang diễn ra của Nga ở biên giới sát Ukraine. Trước đó, hôm 9/4, Ngoại trưởng Mỹ cũng đã có cuộc trò chuyện với người đồng cấp Đức và Pháp về động thái gần đây của Nga với Ukraine.

Tuần trước, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết chính quyền Tổng thống Biden đang tham khảo ý kiến ​​của các đồng minh NATO về sự leo thang căng thẳng ở biên giới Nga - Ukraine.

“Mỹ ngày càng lo ngại trước sự gia tăng leo thang gần đây của Nga ở miền đông Ukraine, bao gồm cả việc di chuyển binh lính của quân đội Nga đến biên giới Ukraine,” bà nói và nhấn mạnh đây là vấn đề “gây quan ngại sâu sắc”.

Trong những tuần gần đây, Moscow đã tăng cường hiện diện quân sự dọc biên giới Ukraine. Động thái này khiến các nước phương Tây lo ngại về một cuộc xung đột quân sự mới sẽ bùng nổ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã tiến hành hơn 4.000 hoạt động diễn tập trong tháng này để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng.

Tháng trước, Chính phủ Ukraine cho biết 4 binh sĩ của họ đã thiệt mạng do các cuộc pháo kích ở Donbass, miền đông nước này.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy thị sát các vị trí phòng thủ tuyến đầu ở Donbass, Ukraine hôm 8/4. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh Nga không phải một bên xung đột ở Ukraine và không hướng đến một cuộc chiến với quốc gia láng giềng. Mặt khác, Nga bày tỏ quan ngại về nguy cơ giao tranh có thể nổ ra ở miền đông Ukraine sẽ đe dọa đến an ninh của nước này.

"Điện Kremlin lo ngại nội chiến có thể lại diễn ra ở Ukraine. Nếu nội chiến lại nổ ra gần biên giới của chúng tôi, nó sẽ đe dọa an ninh Nga", ông Peskov nói.

Trong cuộc điện đàm hôm thứ 9/4 với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc Ukraine đang nối lại "các hành động khiêu khích nguy hiểm", theo thông báo từ Điện Kremlin. Điện Kremlin trước đó cũng đã bày tỏ lo ngại về căng thẳng leo thang ở miền đông Ukraine và họ sợ rằng các lực lượng Kyiv đang nỗ lực tái khởi động một cuộc xung đột.

Tuần trước, Lầu Năm Góc đã yêu cầu Nga giải thích về quyết định điều binh sĩ tới khu vực biên giới giáp với Ukraine. Theo đó, phía Mỹ đã nhận được thông tin “đáng tin cậy” về hoạt động di chuyển lực lượng của Nga giáp biên giới Ukraine.

“Nga đang tham gia vào việc xây dựng quân đội dọc theo biên giới phía đông của Ukraine và ở Crimea, nơi vẫn thuộc về Ukraine, và đó là điều đáng lo ngại. Chúng tôi muốn biết thêm về những gì họ đang làm và ý định của họ bởi chúng tôi không tin rằng điều đó có lợi cho an ninh và ổn định trong khu vực đó", phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nói.

Về phần mình, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng việc di chuyển lực lượng, vũ khí, khí tài bên trong lãnh thổ Nga là nhằm thích ứng với các yêu cầu cần thiết, để bảo đảm vững chắc an ninh của đất nước. Các bên không nên lo ngại về điều này, bởi Nga không bao giờ là mối đe dọa với các quốc gia trên thế giới, trong đó có cả Ukraine.

Cuối tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ gặp trực tiếp Bộ trưởng NATO Jens Stoltenberg tại trụ sở liên minh ở Brussels để thảo luận về vấn đề này.

Hải Vân/Báo Tin tức
Hàng nghìn tù nhân Mỹ được thả do COVID-19 có thể phải quay lại phòng giam
Hàng nghìn tù nhân Mỹ được thả do COVID-19 có thể phải quay lại phòng giam

Một chính sách cũ của chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể khiến hàng nghìn tù nhân trước đó được thi hành án treo do dịch COVID-19 nay phải đứng trước nguy cơ quay lại nhà tù.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN