Mỹ cân nhắc xét nghiệm virus SARS-CoV-2 hành khách hàng không

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/4 cho biết nước này đang cân nhắc xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với hành khách trên các chuyến bay quốc tế đến từ những điểm nóng của đại dịch COVID-19 hiện nay.

Chú thích ảnh
Máy bay của Hãng hàng không Delta Airlines hạ cánh tại sân bay Ronald Reagan Washington, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho hay chính quyền của ông đang phối hợp với các hãng hàng không về kế hoạch này, có thể diễn ra "trong tương lai rất gần". Cũng theo Tổng thống Mỹ, Brazil là một trong những quốc gia "sẽ được xếp hạng" điểm nóng.

Hồi đầu năm nay, hành khách đến từ Trung Quốc đã được kiểm tra tại các sân bay Mỹ sau khi hạ cánh trong nỗ lực làm chậm sự lây lan của dọck COVID-19. Tuy nhiên, chỉ có rất ít hành khách bị cách ly.

Cùng ngày, phóng viên TTXVN thường trú tại Mỹ dẫn số liệu thống kê do Đại học John Hopkins công bố cho biết có hơn 1 triệu người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Mỹ, đánh dấu mốc "tồi tệ" trong cuộc khủng hoảng y tế được giới chuyên gia dự báo sẽ kéo dài nhiều tháng này ở nước này.

Tính tới thời điểm hiện tại, số ca mắc COVID-19 tại Mỹ đã cao hơn bất kì quốc gia nào, chiếm 1/3 tổng số ca mắc trên toàn thế giới.

Dù số liệu thống kê này cao một phần do dân số Mỹ đông, song nó cũng cho thấy dấu hiệu đáng lo ngại của dịch COVID-19 tại Mỹ. Trong khi dịch đã có dấu hiệu giảm tốc tại các nước "điểm nóng" khác thì tại Mỹ lại chưa thấy rõ được xu thế tương tự.

Theo một nhóm nghiên cứu chuyên theo dõi số liệu về dịch COVID-19 trên cả nước Mỹ, hiện số ca tử vong đã giảm, nhưng vẫn ở mức cao, với khoảng 24.000-41.000 ca mắc mới và khoảng 1.200-2.600 ca tử vong mỗi ngày.

Trong khi một số tiểu bang tại Mỹ đã bắt đầu nới lỏng biện pháp hạn chế khi cho phép các cửa hàng và dịch vụ mở cửa trở lại, giới chuyên gia cảnh báo việc giảm số lượng ca mắc mới sẽ mất thời gian lâu hơn nhiều so với tốc độ tăng cao trong tháng 4.

Đặng Huyền - Việt Hải (TTXVN)
Diễn biến COVID-19 tới 6 giờ sáng 29/4: Thế giới trên 217.000 người tử vong, số ca bệnh tại Mỹ vượt quá 1 triệu
Diễn biến COVID-19 tới 6 giờ sáng 29/4: Thế giới trên 217.000 người tử vong, số ca bệnh tại Mỹ vượt quá 1 triệu

Trong 24 giờ qua, thế giới đã ghi nhận 73.154 trường hợp nhiễm COVID-19 và 5.940 ca tử vong. Tổng số ca mắc bệnh COVID-19 toàn cầu tăng lên 3.133.100 người. Đại dịch nhìn chung tiếp tục xu thế giảm ở nhiều nước, ngoại trừ Mỹ, nơi vẫn ghi nhận khoảng 2.000 người tử vong mỗi ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN