Mỹ cam kết ủng hộ Ấn Độ chống khủng bố sau vụ tấn công tại Kashmir

Ngày 16/2, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ấn Độ Ajit Doval, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đã cam kết ủng hộ việc xét xử những kẻ tiến hành vụ đánh bom xe đẫm máu ở khu vực Kashmir. 

Chú thích ảnh
Binh sĩ bán quân sự Ấn Độ gác gần khu vực xảy ra vụ tấn công gần thị trấn Lethpora, huyện Pulwama thuộc bang Jammu và Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, nhóm phiến quân Hồi giáo Jaish-e-Mohammad (JeM) có trụ sở tại Pakistan đã thừa nhận gây ra vụ tấn công vụ tấn công hôm 14/2 nhằm vào một đoàn xe quân sự ở bang Jammu & Kashmir, thuộc khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khiến làm 44 thành viên lực lượng bán quân sự thiệt mạng. Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào các lực lượng chính phủ. Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu chính quyền Islamabad hành động chống lại JeM. Phía Pakistan cũng đã lên án vụ tấn công, nhưng bác bỏ mọi cáo buộc liên quan.

Trong cuộc điện đàm, ông Bolton đã khẳng định Mỹ ủng hộ quyền phòng vệ của Ấn Độ trước hoạt động khủng bố xuyên biên giới. Phía Ấn Độ cho hay hai cố vấn an ninh quốc gia đã cam kết hợp tác nhằm đảm bảo Pakistan "không còn là nơi trú ẩn an toàn cho JeM và các nhóm khủng bố nhằm vào Ấn Độ, Mỹ và các nước khác trên thế giới". Hai bên cũng kiên quyết buộc Pakistan phải tuân thủ các nghĩa vụ của mình trong các nghị quyết của Liên hợp quốc". 

Trước đó, chính quyền Mỹ cũng kêu gọi Pakistan "lập tức chấm dứt việc ủng hộ và tạo nơi trú ẩn an toàn cho các nhóm khủng bố hoạt động trên lãnh thổ nước mình". Tuyên bố của Nhà Trắng cũng cho biết vụ tấn công trên đã củng cố thêm quyết tâm của Mỹ tăng cường hợp tác với Ấn Độ chống khủng bố.

Kashmir là một vùng có đa số người theo đạo Hồi sinh sống trong nhiều thập kỷ thù địch giữa hai nước láng giềng này. Hiện Kashmir đang được chia đôi, một phần do Ấn Độ quản lý, phần còn lại do Pakistan quản lý. Vụ tấn công gần nhất tại Kashmir xảy ra năm 2016, khi các tay súng đột nhập một doanh trại của Ấn Độ ở Uri, làm 20 binh sĩ thiệt mạng.

Phương Oanh (TTXVN)
Thâm nhập hành trình của vàng ở Venezuela
Thâm nhập hành trình của vàng ở Venezuela

Hành trình của vàng bắt đầu từ những nơi như La Culebra, vùng rừng rậm hẻo lánh ở miền Nam Venezuela. Tại đây, hàng trăm lao động hì hục khai thác vàng theo một quy trình giống như từ thế kỷ 19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN