Mỹ cam kết chi hàng tỷ USD hỗ trợ phát triển Trung Mỹ và Mexico

Theo thông tin từ Chính phủ Mỹ và Mexico, Mỹ cam kết sẽ chi hàng tỷ USD nhằm hỗ trợ các nỗ lực phát triển ở Trung Mỹ và Mexico, như một phần trong kế hoạch thúc đẩy phát triển và hạn chế nạn di cư bất hợp pháp trong khu vực.

Chú thích ảnh
Quốc kỳ Mỹ (phải) và Quốc kỳ Canada tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) ở Quebec, Canada ngày 8/6/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đang tìm cách thuyết phục người đồng cấp Mỹ Donald Trump hợp tác với Mexico để hỗ trợ phát triển kinh tế ở Honduras, El Salvador và Guatemala cũng như khu vực phía Nam nghèo khó của Mexico nhằm ngăn chặn nạn người di cư trái phép.

Phần lớn số viện trợ nêu trên sẽ là nguồn đầu tư tư nhân. Ông Christopher Wilson, Phó Giám đốc Viện Mexico thuộc Trung tâm Wilson ở Washington (Mỹ), cho biết phần lớn khoản viện trợ sẽ được chuyển thông qua Tập đoàn đầu tư tư nhân ở nước ngoài (OPIC) của Mỹ và không liên quan đến các khoản tài chính thu được từ thuế của người dân Mỹ. Đây là một “giải pháp sáng tạo” giúp chính quyền Mỹ dễ dàng đưa ra cam kết hơn.

Theo Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard, Washington cam kết hỗ trợ 5,8 tỷ USD để phát triển kinh tế khu vực Trung Mỹ đồng thời tăng thêm 4,8 tỷ USD vốn đầu tư công và tư nhân vào Mexico thông qua OPIC. Ông Ebrard cho biết thêm, 2 tỷ USD từ số tiền cam kết nói trên sẽ được rót vào khu vực vực miền Nam Mexico trong vòng 5 năm tới.

Q.Chung (TTXVN)
Liên hợp quốc kêu gọi bảo vệ đoàn người di cư tới biên giới Mỹ - Mexico
Liên hợp quốc kêu gọi bảo vệ đoàn người di cư tới biên giới Mỹ - Mexico

Ngày 28/11, nhóm chuyên gia độc lập của Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo những đoàn người di cư tới biên giới Mỹ và Mexico phải đối mặt với nhiều mối đe dọa gia tăng, do vậy cần các biện pháp bảo vệ nhóm người này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN