Bức tường biên giới Mỹ - Mexico sẽ có đoạn... vô hình

Theo người có nhiệm vụ xây dựng bức tường biên giới Mỹ-Mexico, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ xây tường biên giới này nhưng một số phần của bức tường sẽ… vô hình.

Tranh vẽ Tổng thống Mỹ Donald Trump trên tường nhà ở Tijuana, Mexico. Ảnh: GettyImages

Theo Bộ trưởng An ninh nội địa John Kelly, mặc dù ông Trump đã lặp đi lặp lại cam kết xây một bức tường thực sự, nó sẽ phải phụ thuộc vào công nghệ giám sát và không thực sự được xây dựng bằng cấu trúc vật chất.

Phóng viên Fox News Catherine Herridge cho hay: “Ông Kelly nói bức tường sẽ có cách tiếp cận đa tầng. Sẽ có bức tường thực và có những phần của bức tường ‘vô hình’ phụ thuộc vào cảm biến và các công nghệ khác”. “Nó sẽ được xây dựng ở khu vực cần thiết trước, sau đó sẽ được hoàn thành sau”, ông Kelly trả lời phỏng vấn Fox.

Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố, cả trước và sau cuộc bầu cử, rằng ông sẽ xây dựng “một bức tường lớn, đẹp” chạy dọc biên giới Mỹ-Mexico, và buộc nước láng giềng trả chi phí này. Tuy nhiên, Mexico cho hay sẽ từ chối trả tiền xây tường biên giới. Ông Trump đề xuất Mexico có thể trả tiền xây dựng sau khi bức tường thực sự được xây dựng.

Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ John Kelly cho rằng chi phí cho dự án này không phải là vấn đề. “Tôi nghĩ chi phí xây dựng sẽ có nhanh chóng và như tôi nói, chúng ta sẽ xây dựng nó ở khu vực cần thiết nhất”.

Hàng rào giữa Mỹ và Mexico vốn đã dựa chủ yếu vào công nghệ cảm biến. Hiện tại, nó không phải bức tường biên giới dài liên tục mà là một loạt những phần tường biên giới vật chất cùng với “các hàng rào ảo”, được Cơ quan Tuần tra biên giới Mỹ giám sát bằng cảm biến và camera để xác định những đối tượng có ý định vượt hàng rào này.

Trần Minh (Theo Independent)
Nhà Trắng bác bỏ khả năng Mỹ đưa quân xâm chiếm Mexico
Nhà Trắng bác bỏ khả năng Mỹ đưa quân xâm chiếm Mexico

Theo AP, trong một cuộc điện đàm mới đây, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với người đồng cấp phía Mexico Enrique Peña Nieto rằng "quân đội của các ông còn nhút nhát nhưng lực lượng vũ trang của Mỹ thì không như vậy. Cho nên, tôi có thể điều động họ đến biên giới để lo công việc đó”. Nhà Trắng từ chối đưa ra bình luận về thông tin trên của AP đồng thời bác bỏ khả năng Mỹ lên kế hoạch đưa quân xâm chiếm Mexico.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN