Mỹ buộc tội cựu nhân viên CIA đánh cắp và làm rò rỉ thông tin mật

Các công tố viên liên bang Mỹ đã buộc tội cựu nhân viên Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Joshua Schulte đánh cắp và làm rò rỉ thông tin quốc phòng mật cho một tổ chức chuyên loan tải công khai những thông tin kiểu này.

Joshua Schulte. Ảnh: nytimes.com

Trong một tuyên bố ngày 18/6, Phòng Tư pháp tại quận Nam của thành phố New York cùng các quan chức Bộ Tư pháp và Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết Schulte, 29 tuổi, đã bị buộc tội trong một vụ đánh cắp tài liệu mật từ CIA, trong đó có cả hành vi vi phạm bản quyền hình sự.

Cáo trạng cho biết đối tượng này bị cáo buộc gửi tài liệu mật cho một tổ chức nhằm công khai các thông tin mật và nhạy cảm.

Ngoài ra, Schulte còn bị buộc tội có các hành động khiêu dâm trẻ em.

Với các tội danh này, đối tượng có thể phải nhận tổng hình phạt là 130 năm tù giam.

Hồi đầu năm nay, một công tố viên Mỹ cho biết Schulte thuộc diện bị điều tra liên quan tới hành vi đánh cắp các công cụ được CIA sử dụng để do thám ở nước ngoài. Đối tượng bị bắt giữ hồi tháng 8/2017 với các cáo buộc liên quan việc sở hữu khoảng 10.000 hình ảnh và video khiêu dâm trẻ em, sau khi FBI kiểm tra máy tính cá nhân của y.

Trang mạng WikiLeaks đã công bố số lượng lớn thông tin mật, trong đó có các bức điện tín ngoại giao và thư điện tử của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng như các tài liệu khác của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ Mỹ và của ông John Podesta, nhà quản lý chiến dịch tranh cử cho ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Tuy nhiên, khi được đề nghị bình luận về thông tin trên, WikiLeaks chưa đưa ra phản hồi gì.

TTXVN/Báo Tin tức
Cựu quan chức CIA thừa nhận Mỹ hậu thuẫn khủng bố
Cựu quan chức CIA thừa nhận Mỹ hậu thuẫn khủng bố

Cựu quan chức tình báo CIA từng làm cho Bộ Quốc phòng Mỹ Larry Johnson tiết lộ Mỹ từng hậu thuẫn các tổ chức khủng bố ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN