Mỹ bổ nhiệm Đại sứ tại Trung Quốc sau hơn một năm bỏ trống

Ngày 16/12, Thượng viện Mỹ đã thông qua đề cử của Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm ông Nicholas Burns làm Đại sứ tại Trung Quốc, sau hơn một năm vị trí này bị bỏ trống.

Chú thích ảnh
 Ông Nicholas Burns trước phiên điều trần tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ ở Washington, DC, Mỹ, ngày 20/10/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Đề cử được thông qua với 75 phiếu thuận và 18 phiếu chống. Ông Burns, 65 tuổi, là một nhà ngoại giao kỳ cựu, từng giữ cương vị Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) từ năm 2005 đến 2008. Ông cũng từng giữ các chức vụ cấp cao trong Bộ Ngoại giao Mỹ, trong đó có cương vị người phát ngôn Bộ Ngoại giao trong chính quyền Tổng thống Bill Clinton. Kinh nghiệm công tác lâu năm trong chính phủ giúp ông giành được sự ủng hộ của nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ lẫn Cộng hòa.

Tháng 8 vừa qua, Tổng thống Biden đã đề cử ông Burns giữ cương vị Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, trong bối cảnh vị trí này bị bỏ trống từ tháng 10/2020, sau khi ông Terry Branstad từ chức và về nước hỗ trợ chiến dịch tái tranh cử của tổng thống đương nhiệm khi đó là ông Donald Trump. 

Cho đến nay, Thượng viện Mỹ vẫn chưa thông qua đề cử của Tổng thống Biden đối với hơn 50 vị trí ngoại giao.

Phương Oanh (TTXVN)
Ban cố vấn CDC Mỹ khuyến nghị sử dụng các vaccine của Pfizer, Moderna
Ban cố vấn CDC Mỹ khuyến nghị sử dụng các vaccine của Pfizer, Moderna

Ngày 16/12, Ủy ban cố vấn về tiêm chủng của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã bỏ phiếu nhất trí khuyến nghị ưu tiên sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của các hãng Pfizer/BioNTech và Moderna hơn vaccine của Johnson & Johnson (J&J) do nguy cơ xảy ra hiện tượng đông máu hiếm gặp nhưng có thể gây tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN