Mỹ biết trước lộ trình của máy bay Nga bị bắn hạ

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này đã thông báo với Mỹ thông tin về lộ trình bay của chiếc máy bay Su-24 trước khi máy bay này bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ ở biên giới Syria.


Máy bay chiến đấu Su-24 của Nga tại căn cứ quân sự Hmeymim, tỉnh Latakia, Syria ngày 21/10. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu sau cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Francois Hollande tại Điện Kremlin ngày 26/11, ông Putin nêu rõ: "Phía Mỹ, nước đang đứng đầu liên quân có sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ, biết được vị trí và lịch trình các chuyến bay của chúng tôi. Chúng tôi đã ở đó đúng vị trí và đúng thời điểm".

Phản ứng trước việc Thổ Nhĩ Kỳ trước đó tuyên bố sẽ không bắn hạ nếu biết đó là máy bay Nga, ông Putin cho rằng đây là một tuyên bố "rác rưởi". Tổng thống Nga khẳng định, không quân Thổ Nhĩ Kỳ không thể không nhận ra chiếc Su-24M của Nga. Ông Putin cũng nói rằng vụ việc này là hành động phản bội của một nước mà Nga từng coi là bạn.

Cùng ngày, Nga thông báo các lực lượng nước này đã quét sạch các nhóm phiến quân ở Syria, hoạt động tại khu vực mà một trong những máy bay của Moskva bị bắn hạ, trong một đợt oanh tạc dữ dội sau khi giải cứu một phi công Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trước) và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu trong một cuộc họp với các quan chức quân sự. Ảnh: AFP/TTXVN

Tống thống Putin cho biết Nga không có ý định can thiệp vào số phận của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, song lấy làm tiếc vì Ankara đã phá hỏng quan hệ song phương. Ông cũng khẳng định dầu được chuyển từ Syria tới Thổ Nhĩ Kỳ trên qui mô công nghiệp và khó có thể tin rằng Ankara không biết điều này.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Nga cần phải xin lỗi về vụ máy bay xâm phạm không phận

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố nước này có thể đã hành động theo cách khác thay vì bắn hạ chiếc Su-24 nếu Ankara biết rằng máy bay này là của Moskva. Phát biểu với kênh truyền hình France 24 của Pháp, ông Erdogan nói: "Nếu chúng tôi biết rằng đó là máy bay chiến đấu Nga, có thể chúng tôi đã cảnh báo máy bay này theo cách khác". Ông Erdogan cũng cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không trả lời cuộc điện thoại của ông sau vụ việc gây tổn hại nghiêm trọng tới quan hệ 2 nước.

Cùng ngày 26/11, trang web của hãng tin CNN dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố Nga cần phải xin lỗi về việc xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ, vài ngày sau khi máy bay Su-24 của Moskva bị bắn hạ gần biên giới Syria.

Ông Erdogan nêu rõ: "Những ai vi phạm không phận của chúng tôi mới là những người cần phải xin lỗi. Các phi công và lực lượng vũ trang của chúng tôi chỉ thực hiện nhiệm vụ của họ, trong đó có việc phản ứng trước... những hành động vi phạm. Tôi cho rằng đây là điều cốt lõi".

Trong khi đó, phát biểu trong phiên họp với lãnh đạo các cơ quan nông thôn ở Ankara, ông Erdogan cũng đã khẳng định trong trường hợp xảy ra vi phạm không phận nước này, Ankara sẽ có câu trả lời tương tự như sự cố với máy bay Su-24 của Nga bị bắn hạ.

TN (Theo Reuters, Sputnik)
Nga khuyến cáo công dân tại Thổ Nhĩ Kỳ về nước
Nga khuyến cáo công dân tại Thổ Nhĩ Kỳ về nước

Ngày 26/11, Bộ Ngoại giao Nga đã ra thông báo khuyến cáo công dân nước này hiện đang ở Thổ Nhĩ Kỳ trở về nước trong bối cảnh căng thẳng giữa Moskva và Ankara gia tăng sau vụ máy bay Su-24 của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN