Mỹ bắt nghi phạm giết người hàng loạt

Cảnh sát thành phố East Cleveland, bang Ohio (Mỹ) ngày 21/7 cho biết đã bắt giữ một nghi phạm trong vụ sát hại hàng loạt ba phụ nữ da đen.

Cảnh sát lục tìm các sân sau và nhà bỏ hoang ở thành phố East Cleveland. Ảnh: AP


Theo thông tin từ phía cảnh sát, nghi phạm Micheal Madison, 35 tuổi, hiện đã bị giam giữ và chính thức bị cáo buộc vào ngày 22/7. Nhân vật này trước đó đã có tên trong hồ sơ cảnh sát về các vụ tấn công tình dục. Cảnh sát cho biết đã tìm thấy một số bằng chứng liên quan đến Madison tại hiện trường tìm thấy nạn nhân đầu tiên.

Ngày 19/7, cảnh sát phát hiện một thi thể trong một nhà để ôtô sau khi nhận được điện thoại báo xuất hiện một mùi lạ. Hai nạn nhân còn lại tìm thấy một ngày sau đó, tại một khu sân sau và một tầng hầm của căn nhà trống. Cả 3 thi thể đều là phụ nữ da đen và được bọc kín trong túi nhựa. Cảnh sát đã ngay lập tức mở một cuộc tìm kiếm trên diện rộng tại 40 căn nhà bỏ hoang trong thành phố song không phát hiện thêm nạn nhân nào.

Chính quyền ước tính ba nạn nhân trên bị sát hại trong khoảng thời gian 6 -10 ngày, tuy nhiên, phía pháp y tuyên bố vẫn cần thêm vài ngày để có thể xác định chắc chắn về thời gian và phương pháp gây án.

Đây là vụ án lớn thứ ba liên quan đến các phụ nữ mất tích tại Cleveland trong nhiều năm trở lại đây. Gần đây nhất, vào tháng Năm, vụ bắt cóc ba cô gái kéo dài suốt 10 năm cũng tại thành phố này đã gây chấn động toàn nước Mỹ.


TTXVN/Tin tức
Pakistan triệu Đại biện Mỹ về vụ UAV giết người
Pakistan triệu Đại biện Mỹ về vụ UAV giết người

Bộ Ngoại giao Pakistan đã triệu Đại biện Mỹ Richard Hoagland tới để phản đối vụ tấn công mới đây nhất của máy bay không người lái Mỹ (UAV) khiến 7 người thiệt mạng tại Pakistan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN