Mỹ bắt giữ nhân viên NSA 'rò rỉ' thông tin vụ Nga can thiệp mạng

Chỉ một giờ sau khi một tờ báo tiết lộ tài liệu tối mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) về vụ Nga tấn công mạng, Bộ Tư pháp đã ra lệnh bắt giữ một nhân viên nhà thầu chính phủ 25 tuổi.

Một nhân viên nhà thầu chính phủ bị bắt giữ vì làm rò rỉ thông tin mật NSA.

Theo một quan chức liên bang cấp cao, nhân viên nhà thầu này được cho là đối tượng làm rò rỉ tài liệu mật liên quan đến vụ Nga can thiệp mạng trong lúc diễn ra bầu cử Mỹ.

Trước đó, một tài liệu tình báo đã được tờ báo trực tuyến The Intercept đăng tải, nêu rõ chi tiết về vụ Nga tấn công mạng hệ thống bình chọn một tuần trước khi diễn ra ngày bầu cử năm 2016. Mặc dù trong bản tài liệu không kết luận việc can thiệp của Nga có thay đổi bất kỳ phiếu bình chọn nào không song nó “làm tăng khả năng vụ tấn công từ phía Nga có thể ảnh hưởng đến một vài yếu tố trong hệ thống bầu chọn, với kết quả không rõ ràng”.

Đơn khiếu nại hình sự đã được thành lập tại Tòa án Quận Nam Georgia, cáo buộc Reality Leigh Winner, 25 tuổi, nhân viên nhà thầu liên bang với tội danh lấy tài liệu mật từ cơ quan và gửi cho hãng truyền thông. Cơ quan NSA có trụ sở chính tại Georgia.

Mặc dù đơn khiếu nại không nói rõ tội danh có liên quan đến câu chuyện, nhưng một quan chức liên bang cấp cao khẳng định với kênh truyền hình NBC News, rằng Winner là đối tượng đã làm rò rỉ tài liệu mật cho tờ The Intercept.

Trong đơn khiếu nại, Winner thừa nhận mình đã in những tài liệu đó ra và gửi chúng tới một tòa soạn báo.

Chính phủ cũng đã tìm được bằng chứng Winner “có liên lạc qua email” với tờ báo trên, và Winner là một trong 6 cá nhân được xem bản tài liệu đó kể từ khi chính phủ Mỹ lưu truyền nội bộ.

Winner bị bắt giữ tại nhà. Cô sẽ phải đối mặt với tội danh “thu thập, chuyển giao hoặc đánh mất thông tin quốc phòng”.

Winner là nhân viên hợp đồng với Tập đoàn Quốc tế Pluribus - chuyên cung cấp dịch vụ kỹ thuật và phân tích cho cộng đồng tình báo, an ninh, quốc phòng và chính phủ liên bang.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Tổng thống Putin: Người Mỹ bị đánh lừa rằng Nga can thiệp bầu cử tổng thống
Tổng thống Putin: Người Mỹ bị đánh lừa rằng Nga can thiệp bầu cử tổng thống

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng những người Mỹ tin rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ đã bị đánh lừa, và không có bằng chứng nào về sự can thiệp này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN