Mỹ bắt giữ một đối tượng âm mưu xả súng vào các nữ sinh viên

Các đặc vụ Mỹ ngày 21/7 đã bắt giữ một nam thanh niên 21 tuổi tình nghi lên kế hoạch thực hiện vụ xả súng hàng loạt nhằm vào các nữ sinh viên tại Đại học Ohio.

Chú thích ảnh
Chân dung nghi phạm Tres Genco. Ảnh: WSYX/TTXVN

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Tres Genco từng bị bắt vào tháng 3/2020. Một tòa án ở Ohio sau đó kết án đối tượng này 17 tháng tù giam vì “các mối đe dọa khủng bố”. Tới tháng 1/2021, Genco được trả tự do. Tuy nhiên, y bị các đặc vụ liên bang bắt giữ lại vào ngày 21/7 do tàng trữ vũ khí bắn tỉa trái phép.

Ngoài ra, tên này còn đăng tải nhiều nội dung bày tỏ thái độ căm ghét nữ giới trên mạng Internet và tuyên bố muốn gây ra một vụ thảm sát lớn.

Một bồi thẩm đoàn liên bang đã buộc tội y âm mưu thực hiện tội ác mang tính thù hận và sở hữu súng máy bất hợp pháp. Với cáo buộc âm mưu giết người, đối tượng này có thể phải đối mặt án tù chung thân.

Minh Tâm (TTXVN)
Nhiều vụ xả súng ở Mỹ khiến ít nhất 8 người thương vong
Nhiều vụ xả súng ở Mỹ khiến ít nhất 8 người thương vong

Cảnh sát Mỹ thông báo đã xảy ra một vụ xả súng tại thành phố Portland, bang Oregon làm ít nhất một người thiệt mạng và 7 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN