Mỹ bắt 2 đối tượng tìm cách gia nhập IS ở Syria

Farrokh, kẻ từng tìm cách rời Mỹ để gia nhập IS ở Syria kể từ hôm 20/11/2015, đã gặp các nhân vật bí mật nhằm vạch ra kế hoạch chi tiết để bay đến Syria.

Bộ Tư pháp Mỹ (DoJ) ngày 16/1 cho biết công dân nước này Joseph Hassan Farrokh, 28 tuổi, đã bị bắt giữ do tìm cách bay đến Syria để gia nhập nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và đồng phạm Mahmoud Amin Mohamed Elhassan, 25 tuổi, cũng bị bắt giữ vì ủng hộ kế hoạch của Farrokh.

Theo hãng AFP, bộ trên nêu rõ cả hai đối tượng ở bang Virginia này đều bị cáo buộc “có hành vi phạm tội liên quan tới âm mưu đến Syria của Farrokh” để gia nhập IS. Theo thông báo của DoJ, Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bắt Farrokh hôm 15/1 tại một sân bay địa phương khi tên này tìm cách đáp chuyến bay đi Chicago, “nơi y có ý định lên chuyến bay tới thủ đô Amman của Jordan để tới đích đến cuối cùng là Syria”. Elhassan cũng bị bắt hôm 15/1 ở Woodbridge sau khi đối tượng này lái xe đưa Farrokh ra sân bay để bắt chuyến bay trên.


Thông báo còn cho hay Farrokh, kẻ từng tìm cách rời Mỹ để gia nhập IS ở Syria kể từ hôm 20/11/2015, đã gặp các nhân vật bí mật nhằm vạch ra kế hoạch chi tiết để bay đến Syria. Elhassan đã giới thiệu Farrokh “với một nhân vật mà Elhassan cho là duy trì liên lạc với các cá nhân tham gia thánh chiến ở nước ngoài”.
TTXVN/Tin Tức
IS thảm sát 250 dân thường ở miền Đông Syria
IS thảm sát 250 dân thường ở miền Đông Syria

Hãng thông tấn SANA của Syria ngày 16/1 cho biết các tay súng tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã sát hại khoảng 250 dân thường ở làng al-Bghal, ngoại ô thành phố Deir ez-Zor, miền Đông Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN