Mỹ bảo đảm cho Ukraine vay thêm tiền

Ngày 3/6, Mỹ cho biết nước này đã ký thỏa thuận mới đảm bảo cho Ukraine vay thêm khoản tiền lớn để giúp quốc gia từng thuộc Liên Xô trước đây ổn định kinh tế.

Theo thỏa thuận, Mỹ sẽ cho Ukraine vay thêm 1 tỷ USD. Đây là khoản vay thứ 3 kiểu này được Washington đưa ra cho Kiev kể từ sau cuộc cách mạng ủng hộ EU đã lật đổ Tổng thống thân Nga ViktorYanukovych của Ukraine hồi tháng 2/2014.

Trong một tuyên bố, Đại sứ Mỹ tại Ukraine Geoffrey Pyatt nhấn mạnh: "Bản cam kết này gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ về việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ Ukraine theo đuổi những cải cách thực hiện nguyện vọng của người dân về một tương lai thịnh vượng và dân chủ".


Sự hỗ trợ mới này của Mỹ là một phần trong gói cứu trợ toàn cầu trị giá 40 tỷ USD đã được Ukraine và Quỹ tiền tệ quốc tế nhất trí hồi tháng 3/2015.
TTXVN/Tin Tức
Nga phủ nhận triển khai cảnh sát ở Đông Ukraine
Nga phủ nhận triển khai cảnh sát ở Đông Ukraine

Ngày 2/6, Điện Kremlin bác thông tin cho rằng Nga đã đồng ý triển khai một phái bộ cảnh sát của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ở miền Đông Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN