Mỹ: Bang Utah hứng chịu trận động đất mạnh nhất trong gần 30 năm qua

Tối 18/3 (theo giờ Việt Nam), bang Utah, miền Tây nước Mỹ, đã hứng chịu một trận động đất có độ lớn 5,7 gây mất điện trên toàn bang. Đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra ở bang này trong gần 30 năm qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra ở phía Bắc khu vực Magna, làm rung chuyển các ngôi nhà nằm ở khu vực giữa thành phố Salt Lake và đảo Antelope. Xuất hiện 10 cơn dư chấn có độ lớn từ 2,5-3,9 sau đó khoảng 30 phút.

Công ty năng lượng Rocky Mountain Power cho hay trận động đất đã khiến khoảng 55.000 người trên toàn bang Utah rơi vào cảnh mất điện. Trong khi đó, hệ thống đường sắt ở bang phải tạm ngừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới. Do ảnh hưởng của động đất, hoạt động tại sân bay quốc tế thành phố Salt Lake cũng bị gián đoạn một phần.

Thống đốc bang Utah Gary Herbert kêu gọi người dân tuân thủ các biện pháp an toàn, trong khi Thị trưởng thành phố Salt Lake Erin Mendenhall cho biết chính quyền thành phố đang đánh giá tình hình để đưa ra các biện pháp thích hợp.

Bang Utah thường xuyên ghi nhận các trận động đất có độ lớn trên 5 lặp lại sau mỗi 10 năm và những trận động đất có độ lớn trên 6 sau mỗi 50 năm.

Bùi Đại Thắng (TTXVN)
Ấn Độ xếp COVID-19 là thảm họa ngang hàng động đất, sóng thần
Ấn Độ xếp COVID-19 là thảm họa ngang hàng động đất, sóng thần

Nhằm đẩy mạnh nỗ lực kiểm soát dịch COVID-19, Ấn Độ chính thức gọi dịch bệnh là một “thảm họa cần được báo động” (Notified Disaster) giống như động đất, sóng thần cùng các thảm họa thiên nhiên khác. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN