Mỹ, Anh tiếp tục chiến dịch sơ tán tại Afghanistan

Mỹ và một số nước đồng minh đang nỗ lực để sơ tán nhanh chóng càng nhiều người càng tốt từ Afghanistan trước hạn chót là ngày 31/8 trong bối cảnh tình hình an ninh lại quốc gia này đang ngày càng bất ổn. Trong khi đó, nhiều quốc gia đã thông báo dừng các chuyến bay sơ tán từ Afghanistan.

Chú thích ảnh
Binh sĩ đảm bảo an ninh khi người dân lên máy bay quân sự của Italy tại sân bay Kabul để sơ tán khỏi Afghanistan ngày 22/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo ngày 26/8 của Nhà Trắng, Mỹ và các đối tác đã sơ tán khoảng 100.100 người từ Afghanistan kể từ ngày 14/8, một ngày trước khi lực lượng Taliban tiến quân vào Kabul.

Trong khi người dân vẫn đổ xô tới sân bay Kabul để tìm cách lên các chuyến bay sơ tán thì ngày 26/8, một vụ nổ xảy ra bên ngoài sân bay đã khiến 85 người thiệt mạng, trong đó có 13 binh lính Mỹ, và ít nhất 1 kẻ đánh bom liều chết thiệt mạng.

Quân đội Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục sơ tán người từ sân bay Kabul cho đến ngày 31/8 nếu cần thiết nhưng ưu tiên sơ tán binh lính và các trang thiết bị quân sự trong những ngày cuối cùng trước thời hạn này. Ngoại trưởng Antony Blinken ngày 25/8 cho biết Washington đã sơ tán khoảng 4.500 công dân nước này và gia đình trong khi vẫn còn khoảng 1.500 công dân Mỹ tại Afghanistan. Hiện chính quyền Mỹ đang tìm cách liên lạc hoặc đã gửi hướng dẫn để các công dân có thể đến sân bay Kabul.

Theo báo Politico, Mỹ đã cung cấp cho Taliban danh sách các công dân Mỹ và Afghanistan mà Washington định sơ tán khỏi Kabul, động thái này được thực hiện để đẩy nhanh tiến trình sơ tán nhưng đã gây ra sự bất bình của một số nghị sĩ và quân đội. Theo một nguồn tin của Politico trong Bộ Quốc phòng Mỹ, động thái này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của những người trong danh sách sơ tán.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh ngày 27/8 thông báo quá trình sơ tán các lực lượng nước này đã bước vào giai đoạn cuối. Do đó, hiện tại Anh tập trung vào nỗ lực sơ tán công dân nước này và những người khác đã hoàn thành các thủ tục và sẵn sàng tại sân bay Kabul. Anh sẽ không kêu gọi thêm người đến sân bay để được sơ tán. Đến nay, Anh đã sơ tán trên 13.700 công dân và người Afghanistan

Đức cũng đã chấm dứt các chuyến bay sơ tán người từ ngày 26/8 sau khi quân đội nước này sơ tán được khoảng 5.347 người, trong đó có trên 4.100 người Afghanistan. Trước đó, Đức xác định cần phải sơ tán khoảng 10.000 người, trong đó có các nhân viên người địa phương, các nhà báo và các nhà hoạt động nhân quyền. Hiện vẫn chưa rõ còn bao nhiêu người Đức đang ở lại Afghanistan. Theo ước tính của Bộ Ngoại giao Đức đưa ra ngày 25/8, còn khoảng trên 200 người nước này đang ở lại.

Bộ Quốc phòng Pháp cũng cho biết tính đến tối 26/8, trên 100 công dân Pháp và trên 2.500 người Afghanistan đã đến nước này sau khi được sơ tán từ Kabul. Itay ngày 26/8 thông báo đã sơ tán 4.832 người từ Afghanistan, trong đó 4,575 người đã đến quốc gia châu Âu. Bỉ ngày 26/8 cũng đã kết thúc các chiến dịch sơ tán từ Afghanistan sau khi đưa khoảng trên 1.400 người ra khỏi quốc gia này.

Một số quốc gia vùng Vịnh đã hỗ trợ sợ tán hàng chục nghìn người Afghanistan. Ngày 26/8, Qatar thông báo đã giúp sơ tán trên 40.000 người đến Doha và khẳng định các nỗ lực sơ tán sẽ tiếp tục được thực hiện trong những ngày tới. Qatar khẳng định sẽ tham vấn chặt chẽ với các đối tác nước ngoài khi thực hiện các chiến dịch sơ tán này. Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cũng đã hỗ trợ sơ tán 36.500 người, trong đó có 8.500 người đến UAE trên các chuyến bay của các hãng hàng không nước hoặc qua các sân bay của nước này.

Nhiều nước khác như Canada, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Hungary, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Hà Lan, Australia cũng đã chấm dứt các chiến dịch sơ tán sau khi hoàn thành cơ bản kế hoạch đưa tổng cộng khoảng 10.000 nhân viên ngoại giao và người Afghanistan có mong muốn rời khỏi quốc gia này.

Lê Ánh (TTXVN)
Lực lượng Pakistan nổ súng vào đám đông Afghanistan tại biên giới, ít nhất 8 người thương vong
Lực lượng Pakistan nổ súng vào đám đông Afghanistan tại biên giới, ít nhất 8 người thương vong

Ngày 27/8, truyền thông Pakistan đưa tin các lực lượng an ninh nước này đã nổ súng vào đám đông những người Afghanistan đang cố tình vượt biên trái phép tại một cửa khẩu biên giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN