Mưa lũ hoành hành tại Thái Lan và Sudan

Giới chức Thái Lan ngày 3/8 cho biết lũ quét đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và cuốn trôi hàng trăm ngôi nhà tại miền Bắc nước này, sau khi nhà chức trách thông báo cơn bão nhiệt đới Sinlaku đã trút mưa lớn xuống 18 tỉnh Thái Lan vào cuối tuần qua.

Chú thích ảnh
Binh sĩ quân đội Thái Lan giúp người dân dọn dẹp sau trận lũ quét tại tỉnh Loei, miền Bắc Thái Lan, ngày 3/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Hôm 2/8 vừa qua, mưa lớn khiến mực nước dâng cao, cuốn theo nhiều bùn tràn về khu vực nông thôn của Thái Lan.

Quân đội đã phải sử dụng thuyền nhỏ để giải cứu dân làng và phân phát hàng viện trợ tại tỉnh Loei, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Đến sáng 3/8, người đã bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát sau khi cơn bão quật đổ nhiều cây và cột điện, phá nát tấm mái trên các tòa nhà.

Cơ quan khí tượng Thái Lan cho biết bão Sinlaku đang hướng về Myanmar trong ngày 3/8.

* Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Sudan Eltrafi Elsdik cho biết ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 3.500 ngôi nhà đã bị phá hủy sau khi mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng tại nước này. Trong số các nạn nhân, có 4 người tại bang Jazira ở miền Trung và 1 người ở khu vực Darfur thuộc miền Tây Sudan.

Sudan thường hứng chịu các trận mưa lớn từ tháng 6 đến tháng 10 hằng năm, gây lụt lội nặng nề. Tuần trước, mưa lớn đã làm vỡ một con đập tại bang Blue Nile, phá hủy hơn 600 ngôi nhà.

Đặng Ánh (TTXVN)
Mưa lũ hoành hành tại Hàn Quốc,  Nhật Bản
Mưa lũ hoành hành tại Hàn Quốc, Nhật Bản

Ngày 29/7, những trận mưa lớn đã trút xuống các khu vực miền Trung và Nam của Hàn Quốc, làm ngập nhiều ngôi nhà, đường sá và đất nông nghiệp. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN