Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại Afghanistan

Mưa lớn kéo theo lũ lụt trong ngày 30/7 đã gây thiệt hại lớn về tài sản ở Afghanistan khi cuốn trôi nhà cửa và đất nông nghiệp tại tỉnh Badakhshan ở miền Bắc nước này.

Chú thích ảnh
Ngôi nhà bị phá hủy do lũ lụt tại tỉnh Wardak, Afghanistan, ngày 23/7/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông báo ngày 31/7 của chính quyền địa phương, mưa lớn gây lũ lụt tàn phá nhà cửa, vườn tược và hàng chục ha đất nông nghiệp tại các huyện Raghistan, Yamgan, Kofab-e-Bala, Darwaz và Tashkan thuộc tỉnh Badakhshan chiều tối 30/7.

Đợt mưa trước đó 1 tuần cũng đã khiến 32 người thiệt mạng tại tỉnh Wardak.

Theo ông Shafiullah Rahimi, người phát ngôn Cơ quan quản lý thiên tai Afghanistan, trong 1 năm qua, quốc gia này có khoảng 700 người thiệt mạng và hơn 700 người khác bị thương do các thiên tai, trong đó có bão lũ.

Thúc Anh  (TTXVN)
Ấn Độ: 6 người thiệt mạng và 12 người khác mất tích do mưa lũ
Ấn Độ: 6 người thiệt mạng và 12 người khác mất tích do mưa lũ

Ngày 28/7, truyền thông Ấn Độ cho biết ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 12 người khác bị nước cuốn mất tích sau khi những trận mưa lớn kỷ lục xuống bang Telangana, miền Nam nước này. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN