Mưa lớn kéo dài, Trung Quốc phải sơ tán hàng trăm ngàn người đến khu vực an toàn

Ngày 1/9, mưa lớn kéo dài buộc nhà chức trách tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) phải sơ tán 127.000 người đến khu vực an toàn.

Chú thích ảnh
Các nhà kính trồng rau bị hư hại sau trận lụt do cơn bão Rumbia gây ra tại khu vực Shouguang ở tỉnh Sơn Đông phía đông Trung Quốc ngày 31/8/2018. Ảnh: AFP 

Theo giới chức địa phương, những trận mưa lớn đang ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của hơn 1,2 triệu người dân tại 27 địa phương của tỉnh miền Nam này.

Hiện có 2 người chết và 2 người mất tích do mưa lũ. Thiệt hại tài sản ước tính hơn 1 tỷ nhân dân tệ (146 triệu USD), trong đó 44.7000 hécta hoa màu bị mưa lũ phá hoại hoàn toàn.

Trước đó,  mưa lũ do các trận bão gây ra ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, đã cướp đi sinh mạng của 14 người và gây thiệt hại kinh tế lên tới 10 tỷ nhân dân tệ (1,46 tỷ USD).

Mỗi năm, Trung Quốc phải sơ tán hàng trăm nghìn cư dân ở các vùng rốn lũ vào mùa Hè.

TTXVN/Báo Tin tức
Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh Điện Biên, Yên Bái
Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh Điện Biên, Yên Bái

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ hoạt động mạnh từ tối 30/8 đến sáng 31/8, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Điện Biên tiếp tục có mưa, có nơi mưa to đã gây thiệt hại nặng về tài sản của Nhà nước và nhân dân trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN