'Mưa đen' độc hại trút xuống Nga sau các cuộc tấn công của Ukraine

Ukraine đang gia tăng tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) vào cơ sở dầu mỏ của Nga, trong đó một nhà máy lọc dầu quan trọng ở Biển Đen đã bị tấn công trúng 4 lần chỉ trong hai tuần, gây ra vụ cháy kéo dài nhiều ngày, phát sinh khói độc hại.

Chú thích ảnh
Một cơ cở tại vùng Belgorod của Nga trở thành mục tiêu bị tấn công. Ảnh: Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga 

Cột khói đen đặc lại một lần nữa cuộn lên trên bầu trời thành phố Tuapse bên bờ Biển Đen của Nga ngày 1/5, sau khi Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu và kho dầu tại đây trong đêm. Đây là lần thứ tư trong loạt tấn công, không chỉ khiến những giọt “mưa đen” chứa dầu rơi xuống khu dân cư mà còn làm ô nhiễm hơn 48 km bờ biển khi vệt dầu loang lan rộng.

Theo The Washington Post (Mỹ), lực lượng cứu hỏa đã căng mình nhiều ngày để khống chế các đám cháy lớn kể từ vụ tấn công đầu tiên hôm 16/4, nhưng cứ dập xong, lửa lại bùng lên do các đợt UAV tiếp nối.

Chính quyền địa phương đã đóng cửa trường học, hủy các sự kiện liên quan đến ngày nghỉ lễ thường niên trong tháng 5, đồng thời kêu gọi người dân ở trong nhà, đóng kín cửa sổ. Sau cuộc tấn công thứ ba, giới chức đề nghị cư dân sống trên một số tuyến phố gần nhà máy lọc dầu nhất sơ tán đến trường học gần đó, do lo ngại ngọn lửa có thể lan tới nhà của họ.

Sau khi trao đổi với Thống đốc vùng Krasnodar - ông Veniamin Kondratyev, Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá rằng dường như không có mối đe dọa nghiêm trọng nào và người dân địa phương đang ứng phó với những thách thức mà họ phải đối mặt.

Ông Vladimir Slivyak, người đứng đầu tổ chức bảo vệ môi trường Ecodefense của Nga, cho biết:
“Những cơn mưa đen này xảy ra do mức độ ô nhiễm không khí cực kỳ cao. Đây là tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng và đặc biệt nguy hiểm đối với sức khỏe”. Ông nói thêm rằng tình trạng ô nhiễm này có thể gây hại ngay lập tức cho người cao tuổi, trẻ em và những người đang mắc bệnh tim hoặc phổi.

Cư dân và các nhà bảo vệ môi trường cũng đã báo cáo về thảm họa sinh thái ngày càng nghiêm trọng trên bờ Biển Đen khi vệt dầu loang lan rộng, để lại xác cá.

Các cuộc tấn công của Ukraine, vốn cũng gây thiệt hại và hỏa hoạn tuần trước tại một nhà máy lọc dầu và trạm bơm dầu ở Perm gần dãy núi Ural, cho thấy tầm hoạt động ngày càng tăng của UAV Ukraine cũng như khả năng né tránh hệ thống phòng không Nga.

Kể từ đầu năm, Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga hơn 20 lần, bao gồm các nhà máy lọc dầu, cảng xuất khẩu và đường ống dẫn dầu, làm gia tăng chiến dịch gây thiệt hại cho doanh thu dầu mỏ của Nga vào thời điểm nước này có thể thu được lợi nhuận từ giá dầu tăng kỷ lục do chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
Ukraine công bố báo cáo cho thấy Nga đối mặt ‘tháng khốc liệt nhất về năng lượng’
Ukraine công bố báo cáo cho thấy Nga đối mặt ‘tháng khốc liệt nhất về năng lượng’

Ukraine cho biết trong tháng Tư, họ đã tấn công 14 nhà máy lọc dầu và các trung tâm nhiên liệu chủ chốt của Liên bang Nga. Mục tiêu bị nhắm đến còn có các cảng, tàu thuyền, máy bay và cơ sở quân sự, trải dài từ bán đảo Crimea đến dãy Ural.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN