Ảnh minh họa: TTXVN
Theo đó, biến đổi khí hậu đã làm thay đổi cấu trúc phân bổ của hiện tượng mưa và tuyết cực đoan, kéo theo những biến động đáng kể về cường độ và tần suất của các hiện tượng thời tiết cực đoan.
Cụ thể, trong giai đoạn 1950 - 2022, nhóm nghiên cứu đã sử dụng bộ dữ liệu phân tích tái hiện ERA5-Land để phân tích toàn diện về xu hướng trong dài hạn, mức độ nhạy cảm với nhiệt độ và các cơ chế chi phối đối với hiện tượng mưa và tuyết cực đoan trên toàn Bắc Bán cầu.
Kết quả cho thấy trong hơn 7 thập kỷ qua, các đợt mưa cực đoan ngày càng trở nên dữ dội, với cường độ tăng trung bình 0,269 mm mỗi năm, gấp gần 9 lần tốc độ gia tăng của các đợt tuyết cực đoan – hiện được ghi nhận ở mức 0,029 mm mỗi năm.
Theo đó, nhiệt độ ấm hơn chủ yếu thúc đẩy sự gia tăng của hình thái mưa cực đoan trong khi ảnh hưởng đối với hiện tượng tuyết cực đoan tương đối hạn chế.
Theo ông Lý Vũ Bằng (Li Yupeng) – tác giả chính của nghiên cứu, lượng nước ngưng tụ từ hơi nước trong bầu khí quyển, từ đó hình thành hiện tượng mưa và tuyết cực đoan, được xác định là yếu tố then chốt trong công tác quản lý rủi ro. Ông nhấn mạnh các khu vực thuộc vĩ độ trung bình cần ưu tiên ứng phó với nguy cơ lũ lụt do mưa tăng cường, trong khi vùng vĩ độ cao và khu vực núi cao cần quan tâm đến nguy cơ xảy ra hiện tượng tuyết cực đoan.
Công trình nói trên đã mang lại góc nhìn mới trong việc nhận biết quy luật của các hiện tượng mưa và tuyết cực đoan trên toàn cầu, đồng thời cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng các chiến lược thích ứng khí hậu và phòng chống thiên tai chuyên biệt cho từng vùng.
Kết quả của nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Advances in Climate Change Research.