Cảnh báo về trạng thái 'bình thường mới' tại châu Âu do Trái Đất ấm lên

Tình trạng Trái Đất ấm lên sẽ mang đến trạng thái "bình thường mới" tại châu Âu, đó là tần suất dày hơn các đợt nắng nóng cực đoan, ngập lụt nghiêm trọng, cháy rừng dữ dội và các bệnh mẫn cảm với khí hậu trong những tháng hè.

Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt tại Conselice, gần Ravenna, Italy, ngày 21/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơ quan môi trường châu Âu (EEA) ngày 12/6 đã đưa ra cảnh báo trên, nhấn mạnh đến tính cấp thiết cần có biện pháp thích ứng để ngăn chặn tác động tiêu cực đối với mọi sự sống trên Trái Đất. Những đợt nắng nóng chết người, điển hình như những đợt nắng nóng bao trùm châu Âu mùa hè năm 2022, được dự báo sẽ trở nên thường xuyên hơn, kéo dài hơn và dữ dội hơn, đặc biệt khu vực Nam Âu có khả năng ghi nhận thêm nhiều ca tử vong và nhập viện.

Người già và người bệnh là những đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương nhất. EEA cũng dự báo các trận mưa lớn dẫn đến lũ lụt thường xuyên và nghiêm trọng hơn ở Tây Bắc và Trung Âu.

Từ năm 1980 đến năm 2021, thiệt hại do lũ lụt đã lên tới gần 258 tỷ euro (280 tỷ USD) ở châu Âu, với mức tăng hằng năm hơn 2%. EEA cảnh báo người châu Âu cũng phải chuẩn bị tinh thần cho những đợt hạn hán thường xuyên và nghiêm trọng hơn. Sau mùa đông khô hạn, độ ẩm của đất thấp, lượng nước dự trữ trong các hồ chứa giảm và dòng chảy của các con sông ở phần lớn Nam và Tây Âu thấp đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về mùa hè khắc nghiệt sắp tới.

Sự gia tăng các vụ cháy rừng gần đây cũng là một mối quan tâm lớn. Kể từ năm 1980, cháy rừng trên khắp châu Âu đã cướp đi sinh mạng của 712 người. Mùa cháy rừng năm 2022 là mùa tồi tệ thứ hai kể từ năm 2000, thiêu rụi hơn 5.000 km2 trong những tháng mùa hè.

Khi nhiệt độ tăng trên khắp châu Âu, các loài mang mầm bệnh có thể lan rộng hơn về phía Bắc châu Âu, dẫn đến sự gia tăng các bệnh mẫn cảm với khí hậu.

Trong nỗ lực chống lại những mối đe dọa này, EU và các quốc gia thành viên đã thiết lập các chính sách thích ứng quốc gia và thông qua Luật Khí hậu của EU.

EEA tin rằng các quốc gia thành viên EU cần liên kết các chính sách thích ứng của họ với các chính sách chung, cụ thể như về y tế. Cơ quan này kêu gọi thực hiện khẩn cấp các biện pháp, như  kế hoạch hành động về sức khỏe do nhiệt, tăng cường không gian xanh và xanh lam (khu vực tự nhiên và bán tự nhiên) ở các thành phố, đồng thời cảnh báo sớm các bệnh mẫn cảm với khí hậu trên khắp châu Âu để ngăn chặn thảm họa môi trường.

Lan Phương (TTXVN)
Số ca tử vong do thời tiết cực đoan tại Bangladesh cao nhất châu Á trong 51 năm
Số ca tử vong do thời tiết cực đoan tại Bangladesh cao nhất châu Á trong 51 năm

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) vừa công bố báo cáo cho biết Bangladesh ghi nhận số ca tử vong do thời tiết cực đoan, biến đổi khí hậu cao nhất châu Á, với 520.758 ca liên quan 281 đợt thiên tai trong giai đoạn 1970-2021. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN