Mùa bão năm 2020 được dự báo khốc liệt hơn bình thường

Mùa bão chính thức bắt đầu từ ngày 1/6. Nhưng một số chuyên gia khí tượng thủy văn chuyên theo dõi dịch chuyển của đại dương và khí quyển trong vài tháng qua cho biết hiện đã có đủ các điều kiện chín muồi hình thành nên các cơn báo.

Chú thích ảnh
Mắt bão Florence hình thành ở vùng biển Đại Tây Dương ngày 12/9/2018. Ảnh: Getty Images

Giới chuyên gia trong ngành dự đoán, tình hình bão năm nay sẽ dồn dập hơn mức bình thường. “Tôi chắc là không ai muốn nghe về điều này dựa trên những gì đang diễn ra. Nhưng gần như chắc chắn mùa bão năm nay sẽ tương đối dày”, ông Phil Klotzbach, một nhà khoa học khí tượng tại Đại học Colorado (Mỹ) dự đoán. 

Hồi tháng 4, ông Klotzbach và các đồng nghiệp tại Đại học Colorado công bố dự báo về 16 cơn bão nhiệt đới - được quy định là có tốc độ gió từ 39 dặm/giờ (63km/giờ) trở lên. Trong số này, có thể có đến 8 cơn lốc biển nhiệt đới (hurricane) với đặc điểm có tốc độ gió đạt trên 74 dặm/giờ, với 4 trong số này có thể là bão lớn (major hurricane) từ Cấp độ 3 trở lên trong thang 5 cấp độ theo phân loại bão của Mỹ. 

Theo Cục Khí tượng và Hải dương Quốc gia Mỹ, trung bình có khoảng 12 cơn bão được đặt tên trong một mùa bão, trong đó có 6 cơn lốc biển nhiệt đới. 
 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (NBCNews)
Siêu bão Ciara 'đổ bộ' nhiều nước châu Âu
Siêu bão Ciara 'đổ bộ' nhiều nước châu Âu

Ngày 9/2, bão Sabine, còn gọi là Ciara, đã tràn vào miền Bắc nước Đức và đang di chuyển xuống phía Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN