Một tấn cocain được giấu trong các thùng đựng đường, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ

Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ đưa tin, ngày 25/4, cảnh sát phòng chống ma túy Colombia cho biết vừa phát hiện và thu giữ 1 tấn cocain được cất giấu trong một lô đường đã được đóng kiện tại cảng Buenaventura, khu vực Tây Nam nước này để chuẩn bị đưa xuống tàu vận chuyển sang tiêu thụ ở Đức.

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha kiểm tra các gói có chứa cocaine. Ảnh: AFP

Thông cáo của cảnh sát cho biết, khi sử dụng thiết bị công nghệ cao để kiểm tra container hàng, cơ quan chức năng nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường và yêu cầu mở toàn bộ lô hàng thì phát hiện ra số lượng lớn cocain trên được đóng thành từng gói giấu trong các thùng đựng đường. Cảnh sát vẫn chưa bắt giữ được đối tượng nào trong vụ việc này nhưng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra để xác định chủ nhân của lô hàng trên. Từ đầu năm đến nay cảnh sát Colombia đã thu giữ được 7,4 tấn cocain trong nhiều vụ án khác nhau.

Trong khi đó, sau một thời gian theo dõi và có sự phối hợp của một số nước, cảnh sát và hải quan Tây Ban Nha đã thu giữ được 9 tấn cocain được cất giấu trong một container chuối. Lô hàng này được xác định là xuất phát từ cảng Turbo của Colombia.

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết đây là khối lượng cocain lớn nhất trong lịch sử mà cơ quan chức năng nước này thu giữ trong một vụ án. Liên quan đến đường dây buôn lậu ma túy này, cảnh sát đã tạm giữ 6 đối tượng để thẩm tra và tiếp tục mở rộng điều tra.

TTXVN/Báo Tin tức
Colombia và Brazil thu giữ lượng lớn cocaine
Colombia và Brazil thu giữ lượng lớn cocaine

Ngày 6/3, giới chức Colombia thông báo vừa thu giữ 5,2 tấn cocaine được giấu trong một lô hàng chuối để xuất khẩu sang Bỉ. Số hàng cấm này được xác định là của nhóm tội phạm ma túy lớn nhất nước này - Clan del Golfo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN