Một người Việt được xác nhận mất tích trong vụ chìm phà Hàn Quốc

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn xác nhận của cảnh sát thành phố Busan và Phòng Lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết bé gái tên Kwon Ji-yeon, 5 tuổi, hành khách nhỏ tuổi nhất được cứu thoát từ chiếc phà SEAWOL bị chìm và đưa vào bờ là con trong một gia đình đa văn hóa Việt – Hàn, có mẹ là người Việt Nam.

Mẹ của Kwon Ji-yeon là chị Phan Ngọc Thanh, sinh ngày 28/02/1985, quê tại Cà Mau, lấy chồng và nhập quốc tịch Hàn Quốc ngày 10/7/2013 với tên tiếng Hàn là Han Yun Ji. Chị Thanh và chồng sinh sống tại thủ đô Seoul và có 2 con, con trai là Kwon Hyuk-kyu, 6 tuổi và con gái là bé Kwon Ji-yeon.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Kim Ji-yeong, nhân viên tư vấn Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa quận Chindo, tỉnh Chonlanam-do, cho biết gia đình chị Thanh đã quyết định chuyển đến đảo Jeju để sinh sống và lập nghiệp. Cả gia đình đã đóng toàn bộ hành lý và lên chuyến phà SEAWOL định mệnh ngày 16/4 vừa qua. Sau khi được cứu hộ và đưa vào đất liền, bé Kwon Ji Yeon hiện đã được cô ruột đón về gia đình. Tuy nhiên, cha mẹ và anh trai của bé hiện vẫn nằm trong diện những người bị mất tích.

Nhân viên cứu hộ đưa thi thể các nạn nhân vụ chìm phà lên bờ. Ảnh: AFP/TTXVN


Phòng Lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết gia đình chị Phan Ngọc Thanh tại Việt Nam đã đến sân bay Incheon, và dự kiến sẽ đến ga Mokpo thuộc tỉnh Chonlanam-do và có mặt tại quận Chindo vào sáng 20/4. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cũng đã cử cán bộ xuống hiện trường từ ngày 18/4 để nắm bắt tình hình và hỗ trợ gia đình chị Thanh, đồng thời phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Gia đình và Bình đẳng giới, Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc để tiếp tục giải quyết vụ việc.

Bước sang ngày thứ tư kể từ khi chiếc phà 5 tầng SEAWOL bị chìm hôm 16/4, công tác cứu hộ và tìm kiếm những nạn nhân mất tích vẫn được triển khai tích cực. Các cơ quan chức năng Hàn Quốc đã huy động 192 tàu cứu hộ, 31 trực thăng và khoảng 600 thợ lặn tham gia tìm kiếm. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết xấu và dòng hải lưu chảy siết.


Chiếc phà SEAWOL chở tổng cộng 476 hành khách, trong đó chủ yếu là học sinh và giáo viên một trường trung học, đã bị chìm hôm 16/4 tại vùng biển phía Tây Nam Hàn Quốc khi đang trên hành trình tới đảo Jeju. Hiện số người thiệt mạng trong vụ chìm phà này đã tăng lên 33 người, 174 người được cứu sống và 269 người còn mất tích. Trong số 174 người sống sót, khoảng 80 người hiện đang được điều trị tại bệnh viện Ansan, phía nam Seoul, do có các triệu chứng trầm cảm và lo âu nghiêm trọng.


TTXVN/Tin tức
Phát hiện thi thể đầu tiên trong phà chìm Hàn Quốc
Phát hiện thi thể đầu tiên trong phà chìm Hàn Quốc

Sáng 19/4, ba thi thể đầu tiên đã được tìm thấy trong khoang hành khách của phà SEAWOL, ba ngày sau khi chuyến phà bị đắm tại vùng biển phía tây nam nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN