Một nghị sỹ Nhật Bản bị cáo buộc nhận hối lộ của doanh nghiệp Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 25/12, các công tố viên thủ đô Tokyo đã bắt giữ ông Tsukasa Akimoto, Hạ nghị sỹ của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, vì nghi ngờ chính trị gia này nhận hối lộ từ một doanh nghiệp Trung Quốc đang tìm cách xây dựng một khu nghỉ dưỡng tích hợp sòng bạc ở Nhật Bản. 

Chú thích ảnh
Ông Tsukasa Akimoto, Hạ nghị sĩ của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Ông Akimoto từng đảm nhận cương vị Thứ trưởng cấp cao trong Văn phòng Nội các Nhật Bản trong khoảng 1 năm, đến hết tháng 10/2018, và trên cương vị này ông phụ trách triển khai chính sách của chính phủ về xây dựng các khu nghỉ dưỡng cho phép tích hợp sòng bạc nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và du lịch.

Theo hãng thông tấn Kyodo, ông Akimoto bị nghi ngờ nhận hối lộ  3,7 triệu yen (33.800 USD) từ Công ty trách nhiệm hữu hạn 500.com của Trung Quốc. Doanh nghiệp này đã lập một công ty con ở Nhật Bản vào tháng 7/2017 nhằm thực hiện kế hoạch mở một khu nghỉ dưỡng có tích hợp sòng bàc ở tỉnh Hokkaido. Các công tố viên nghi ngờ doanh nghiệp Trung Quốc này đã hối lộ ông Akimoto để tìm cách thâm nhập vào lĩnh vực sòng bạc ở Nhật Bản thuận lợi. 

Các công tố viên cũng đã bắt giữ 3 người liên quan doanh nghiệp trên vì nghi ngờ đưa tiền hối lộ cho ông Akimoto. 

Tuy nhiên, đăng tải trên trang Twitter cá nhân ngày 25/12, ông Akimoto khẳng định không làm điều gì sai trái. Ông viết: “Tôi chưa bao giờ làm điều gì sai trái và tôi sẵn sàng bảo vệ quan điểm này”.

Tuần trước, các công tố viên đã khám xét các văn phòng của ông Akimoto ở Tokyo để tìm bằng chứng ông có quan hệ với doanh nghiệp Trung Quốc nói trên. Đầu tháng 12 này, các công tố viên đã khám xét nhà riêng của 2 cựu thư ký của ông Akimoto và đã có cuộc trao đổi với ông Akimoto trên cơ sở tự nguyện. 

Doanh nghiệp Trung Quốc nói trên có trụ sở ở thành phố Thâm Quyến, điều hành nhiều sòng bạc trực tuyến. Doanh nghiệp này cũng bị nghi ngờ đã mang từ nước ngoài vào Nhật Bản hàng triệu yên tiền mặt mà không khai báo hải quan, vi phạm luật giao dịch ngoại hối.  

Nhật Bản gần đây đã cho phép các sòng bạc hoạt động trong các khu nghỉ dưỡng tích hợp để thu hút khách du lịch nước ngoài qua đó thúc đẩy kinh tế sau kỳ đại hội thể thao Olympic và Paralympic Tokyo 2020 . Theo đó, chính phủ dự định chọn 3 địa điểm xây các khu nghỉ dưỡng tích hợp đầu tiên, dự kiến bắt đầu hoạt động vào giữa những năm 2020.

Doanh nghiệp Trung Quốc nói trên quan tâm dự án khu nghỉ dưỡng tích hợp sòng bạc tại làng Rusutsu ở Hokkaido. Tuy nhiên, tháng 11 vừa qua, chính quyền Hokkaido thông báo tỉnh này không theo đuổi dự án này vì lo ngại ảnh hưởng đối với môi trường.

Phát biểu với báo giới ngày 25/12, người phát ngôn hàng đầu của Chính phủ Nhật Bản, Chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga cho biết việc ông Akimoto bị bắt giữ không ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách trên của chính phủ.                              

Đào Thanh Tùng - Phương Hoa (TTXVN)
Nhật - Trung bàn ngăn nguy cơ đụng độ trên biển
Nhật - Trung bàn ngăn nguy cơ đụng độ trên biển

Ngày 14/9, các quan chức cấp cao phụ trách vấn đề biển của Nhật Bản và Trung Quốc đã bắt đầu cuộc đàm phán kéo dài hai ngày nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra sự cố bất ngờ trên biển Hoa Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN