Một Hạ nghị sĩ Mỹ bị đe dọa sau cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hạ viện

Ngày 18/10, Hạ nghị sĩ của bang Iowa, Mariannette Miller-Meeks đã nhận được nhiều lời đe dọa, sau khi bỏ phiếu phản đối ông Jim Jordan làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ.

Chú thích ảnh
Hạ nghị sĩ Mỹ Mariannette Miller-Meeks phát biểu tại một phiên điều trần ở Washington, DC ngày 19/5/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong cuộc bỏ phiếu lần đầu tiên, Hạ nghị sĩ Miller-Meeks đã bầu cho ông Jordan. Tuy nhiên, trong cuộc bỏ phiếu lần 2 vào chiều cùng ngày, bà đã chuyển sang ủng hộ Hạ nghị sĩ Kay Granger, Chủ tịch Ủy ban Chuẩn chi Hạ viện. Kể từ thời điểm đó, bà đã nhận được nhiều cuộc gọi đe dọa, bao gồm cả những lời dọa giết. Bà khẳng định đã báo cáo sự việc và sẽ hợp tác đầy đủ với nhà chức trách. Hiện chưa rõ ai đứng sau những lời đe dọa này.

Trước đó, bất đồng nội bộ trong đảng Cộng hòa khiến Hạ viện Mỹ bước sang ngày thứ 15 mà không có Chủ tịch chính thức, khi Hạ nghị sĩ Jim Jordan, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện tiếp tục thất bại trong cuộc bỏ phiếu thứ hai, thậm chí còn mất thêm sự ủng hộ so với cuộc bỏ phiếu đầu tiên diễn ra trước đó một ngày. Kết quả kiểm phiếu cho thấy, ông Jordan được 199 phiếu ủng hộ (kém 1 phiếu so với vòng 1) và Hạ nghị sĩ Hakeem Jeffries, lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện, được 212 phiếu, trong khi các ứng viên cần tối thiểu 217 phiếu để trở thành Chủ tịch Hạ viện. Tổng cộng có 22 hạ nghị sĩ Cộng hòa không bỏ phiếu cho ông Jordan tại vòng bỏ phiếu này.

Thất bại trong lần bỏ phiếu thứ hai này đồng nghĩa với việc Hạ viện Mỹ hiện vẫn không có người lãnh đạo kể từ khi một nhóm đảng viên Cộng hòa có quan điểm cứng rắn phế truất ông McCarthy cách đây 2 tuần. Diễn biến này khiến Quốc hội Mỹ không thể ứng phó với xung đột ở Trung Đông, Ukraine trong khi chỉ còn 1 tháng nữa là tới thời hạn Chính phủ có thể phải đóng cửa một phần nếu vấn đề ngân sách chưa được hai viện giải quyết.

Dự kiến cuộc bỏ phiếu thứ ba sẽ diễn ra trong ngày 19/10.

Đặng Ánh (TTXVN)
Ông Jordan thất bại trong lần bỏ phiếu thứ hai bầu Chủ tịch Hạ viện Mỹ
Ông Jordan thất bại trong lần bỏ phiếu thứ hai bầu Chủ tịch Hạ viện Mỹ

Bất đồng nội bộ trong đảng Cộng hòa khiến Hạ viện Mỹ bước sang ngày thứ 15 mà không có một Chủ tịch chính thức khi Hạ nghị sĩ Jim Jordan, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, đồng minh trung thành của cựu Tổng thống Donald Trump, lại thất bại trong cuộc bỏ phiếu thứ hai tiến hành vào ngày 18/10, thậm chí còn mất thêm sự ủng hộ so với cuộc bỏ phiếu đầu tiên diễn ra trước đó một ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN