Một cựu thành viên đoàn đàm phán hạt nhân Iran bị kết án tù vì tội làm gián điệp

Hãng thông tấn Tasnim của Iran ngày 8/10 đưa tin một cựu thành viên đoàn đàm phán hạt nhân của nước này đã bị kết án tù 5 năm với tội danh làm gián điệp.

Abdol Rasool Dorri Esfahani, cựu thành viên đoàn đàm phán hạt nhân Iran. Ảnh: radiofarda.com

Người phát ngôn của tòa án Gholamhossein Mohseni Ejei cho biết đối tượng nói trên là Abdol Rasool Dorri Esfahani, mang hai quốc tịch Iran và Canada. Esfahani phụ trách các vấn đề liên quan ngân hàng trong các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và với Nhóm P5+1 (5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga cùng với Đức). công dân Iran có quốc tịch kép Canada với tội danh gián điệp.

Theo ông Mohseni Ejei, Esfahani là một trong số những người bị cáo buộc làm gián điệp và chuyển thông tin tình báo cho người ngoài. Đối tượng này được cho là có liên quan với 2 cơ quan tình báo. Bên cạnh đó, Esfahani cũng đối mặt cáo buộc tham nhũng tài chính.

Hồi 7/2015, Iran và Nhóm P5+1 đã ký thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), theo đó các lệnh trừng phạt đối với Tehran từng bước được dỡ bỏ, đổi lại việc Iran hạn chế chương trình hạt nhân của nước này.


Giới chức an ninh Iran đã bắt giữ một số doanh nhân, trong đó có những công dân Iran mang cả quốc tịch Mỹ, Canada hoặc các nước châu Âu, trong chiến dịch "chống sự xâm nhập của phương Tây".

TTXVN/Báo Tin Tức
Iran dọa trả đũa nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân
Iran dọa trả đũa nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân

Ngày 8/10, Tư lệnh Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Mohammad Ali Jafari cảnh báo Mỹ rằng các lực lượng quân đội Mỹ trong khu vực sẽ bị trả đũa nếu Washington coi IRGC là nhóm khủng bố và áp đặt các lệnh trừng phạt mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN