Moskva sẽ xây cầu nối Nga với Crưm

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 3/3 đã ký một quyết định nhằm xây dựng một cây cầu nối giữa Nga với bán đảo Crưm (Crimea) của Ukraine.

Cây cầu sẽ dài 4,5 km qua eo biển Kerch, tách Ukraine và Nga với kinh phí đầu tư dự tính khoảng 3 tỷ USD. Dự án này vốn đã được thảo luận trong vòng 1 thập kỷ qua.

Ông Dmitry Medvedev. Ảnh: RIA Novosti


Ông Medvedev phát biểu tại một cuộc họp nội các rằng ông đã ký quyết định giao cho một công ty con của Tổng công ty xây dựng cầu đường nhà nước Avtodor chịu trách nhiệm thực hiện dự án xây dựng cây cầu trên. Đây là bước tiến mới để dự án được triển khai thực hiện.

Thông báo này là một động thái mới nhất trong một loạt các biện pháp để kinh tế của Crưm có thể nhận được sự hỗ trợ từ Nga.
Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết ngân sách khu vực của chính phủ Crưm đang bị thâm hụt khoảng 35 tỷ rúp (1 tỷ USD) và Moskva sẽ có kế hoạch hỗ trợ tài chính cho khu vực này.

Trước đó, Nga đã đồng ý hỗ trợ 15 tỷ USD cho chính phủ của Tổng thống Viktor Yanukovych trước khi ông bị lật đổ vào tháng trước. Hiện Moskva đã đóng băng nguồn tài chính này và nói rằng Nga muốn hiểu rõ hơn về chính phủ mới tại Kiev.



CT(Theo RIA Novosti)



Putin thị sát diễn tập bắn đạn thật gần biên giới Ukraine
Putin thị sát diễn tập bắn đạn thật gần biên giới Ukraine

Những tàu chiến của Hải quân Nga và lực lượng bảo vệ bờ biển ngày 3/3 đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ở phía tây Kaliningrad và St. Petersburg của nước này, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN