Moskva: Không có chuyên gia quân sự Nga tại Đông-Nam Ukraine

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình TF-1 của Pháp và Đài phát thanh Europe-1 ngày 4/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định ở Đông-Nam Ukraine không có các chuyên gia quân sự hay đơn vị quân sự nào của Moskva.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.


Ông Putin cũng bác bỏ những đồn đoán cho rằng Nga có ý định thôn tính khu vực Đông-Nam Ukraine hoặc gây bất ổn tình hình ở đó. Tổng thống Putin kêu gọi Chính phủ Ukraine mở cuộc đối thoại với người dân nước mình, không phải bằng vũ lực, bằng xe tăng, máy bay mà thông qua đàm phán.

Theo lời Tổng thống Putin, không được để cuộc khủng hoảng Ukraine trở thành một nhánh mới của “Chiến tranh Lạnh" và cuộc khủng hoảng này phải được giải quyết thông qua đối thoại hòa bình.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày 4/6, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso tuyên bố, Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán vào tháng tới để mở một hội nghị các nhà tài trợ cho chính phủ mới tại Ukraine.

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G-7) tại Brussels (Bỉ), ông Barroso tuyên bố: "Chúng tôi sẵn sàng tổ chức một hội nghị các nhà tài trợ tại Brussels vào tháng 7 tới".


T.N (Theo AFP, VOR)
‘Xoay trục’ tới châu Á: Putin đã vượt qua Obama?
‘Xoay trục’ tới châu Á: Putin đã vượt qua Obama?

Thế giới đã chứng kiến sự xoay trục sang châu Á, nhưng không phải Mỹ mà là Nga với chính sách “hướng Đông” của mình. Thỏa thuận năng lượng mới giữa Moskva và Bắc Kinh cho thấy 2 đối thủ “đáng gờm” nhất của Mỹ đã bắt tay nhau. Nó đánh dấu một thay đổi quan trọng trong cán cân quyền lực thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN