Móng tay dài như… vòi nước cứu hỏa

Nếu dùng răng để cắn móng tay thì Chris Walton (ảnh) có lẽ đã mòn hết răng. Nữ ca sĩ 45 tuổi sống ở thành phố Las Vegas của Mỹ này đã ghi danh vào Sách Kỷ lục Guinness với thành tích là người phụ nữ có bộ móng tay dài nhất thế giới, tổng cộng tới 6 mét.

Bộ móng tay dài kỷ lục của Walton được sơn màu vàng sáng trông mềm mại như những sợi mỳ. Móng của ngón đeo nhẫn dài ngang ngửa cánh tay người, trong khi ngón út bên trái dài như vòi nước cứu hỏa. Stuart Claxton, người phát ngôn của Sách Kỷ lục Guinness gọi bộ móng tay của Walton là “vẻ đẹp độc nhất vô nhị”.

Walton cho biết cô bắt đầu chăm sóc móng tay từ năm 18 tuổi và không uống sữa hay tuân thủ bất kỳ một chế độ ăn đặc biệt nào mà chỉ có “ăn kẹo và kiên nhẫn rất nhiều”. Với bộ móng đặc biệt, Walton gặp không ít phiền toái, nhưng cô khẳng định vẫn sống tốt. Cô khó có thể lấy đồ trong túi áo khoác, nhưng có thể dùng đốt ngón tay để sử dụng điện thoại di động, thêm khóa kéo hay cúc bấm vào tay áo để có thể mặc áo vét.

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN