Mỏ khí đốt lớn nhất thế giới bị tấn công, nguồn cung từ Iran tạm giảm 100 triệu m³/ngày

Theo truyền thông nhà nước Iran, vào ngày 18/3, các cơ sở liên quan đến mỏ khí đốt South Pars tại khu vực Asaluyeh, tỉnh Bushehr của Iran đã bị tấn công.

Chú thích ảnh
Mỏ khí đốt South Pars ở ngoài khơi Asaluyeh, miền Nam Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay chiều 18/3, theo giờ địa phương, cho biết đây được coi là lần đầu tiên các cơ sở khai thác dầu khí thượng nguồn của Iran bị nhắm mục tiêu kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch quân sự chung nhằm vào Iran hôm 28/2.

Một quan chức Israel được truyền thông nước này dẫn lời cho biết Không quân Israel đã tiến hành không kích vào hạ tầng khí đốt ở miền Nam Iran.

Một quan chức cấp cao khác nói rằng cuộc tấn công nhằm vào cơ sở xử lý khí đốt lớn nhất của Iran, được thực hiện với sự phối hợp và đồng ý của Mỹ.

Phía Iran cho biết một số hạng mục thuộc mỏ khí đốt South Pars đã phải tạm ngừng hoạt động để kiểm soát và ngăn cháy lan, và tình hình hiện đã được kiểm soát.

Truyền thông Iran dẫn lời Thống đốc khu vực Asaluyeh cho biết lực lượng cứu hỏa tại South Pars và Khu Kinh tế đặc biệt Pars đang nỗ lực dập lửa.

Theo Thống đốc khu vực Asaluyeh, chính quyền địa phương cũng đã thành lập ban chỉ huy quản lý khủng hoảng, trong khi các biện pháp hỗ trợ cần thiết đã được tiến hành và chưa ghi nhận thương vong.

Kho chứa khí và nhà máy lọc bị trúng đòn tấn công; 2 nhà máy ngừng hoạt động

Truyền thông nhà nước Iran cho biết các bồn chứa khí tại South Pars đã bị đánh trúng, khiến hai nhà máy lọc phải dừng hoạt động, với tổng công suất khoảng 100 triệu mét khối/ngày.

Các hãng truyền thông nhà nước của Iran, bao gồm: IRNA, Tasnim và IRIB đều xác nhận vụ tấn công.

Tasnim gọi đây là cuộc tấn công của “kẻ thù” nhằm vào một phần cơ sở dầu khí tại South Pars và Asaluyeh.

Trong khi đó, IRIB cho biết thêm rằng các cơ sở hóa dầu South Pars đã bị tấn công.

Hiện chưa rõ chính xác bên nào trực tiếp thực hiện cuộc tấn công, dù Mỹ trước đó đã tiến hành các đòn đánh tại miền Nam Iran, bao gồm cả đảo Kharg - cảng xuất khẩu dầu chủ lực của nước này.

South Pars - mỏ khí đốt lớn nhất thế giới

South Pars là mỏ khí đốt lớn nhất thế giới, nằm ngoài khơi Vịnh Ba Tư, được chia sẻ giữa Iran và Qatar.

Sản lượng khí tại đây, theo cơ quan dịch vụ tin tức Shana của Bộ Dầu mỏ Iran, đạt kỷ lục khoảng 730 triệu m³/ngày vào năm 2025.

Với Qatar, mỏ khí đốt South Pars là nguồn cung chính cho xuất khẩu khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) của nước này.

Mỏ khí đốt South Pars đồng thời là nguồn cung khí đốt quan trọng cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Nếu Thổ Nhĩ Kỳ mất một phần nguồn cung LNG từ Iran do vụ tấn công, điều này có thể làm tăng nhu cầu trên thị trường LNG giao ngay vốn đã khan hiếm.

Iran đã nhiều lần tấn công Qatar trong suốt cuộc chiến, cùng với các quốc gia Arab ở Vùng Vịnh khác.

Qatar vận hành các cơ sở trên cùng một mỏ ngoài khơi.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Quan hệ Qatar-Iran rạn nứt chưa từng có sau ‘bước leo thang nguy hiểm’ của Tehran
Quan hệ Qatar-Iran rạn nứt chưa từng có sau ‘bước leo thang nguy hiểm’ của Tehran

Tối 18/3, Bộ Ngoại giao Qatar tuyên bố các tùy viên quân sự và an ninh của Đại sứ quán Iran, cùng toàn bộ nhân viên trong các văn phòng này, là những nhân vật không được hoan nghênh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN