MiG-31 Nga 'đuổi' máy bay do thám Anh gần căn cứ Hạm đội Phương Bắc

Không quân Nga đã điều động một máy bay MiG-31 hộ tống chiếc RC-135 của Anh được cho là vi phạm không phận Nga ở Biển Barents, gần căn cứ của Hạm đội Phương Bắc.

Chú thích ảnh
Máy bay MiG-31BM của Nga. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 15/8, một máy bay do thám của Không quân Hoàng gia Anh đã vi phạm không phận Nga ở Biển Barents gần Murmansk. Ngay sau khi phát hiện, máy bay đánh chặn MiG-31 của Nga đã được điều động để hộ tống chiếc phi cơ Anh RC-135 ra khỏi Mũi Svyatoy Nos, gần các căn cứ chính của Hạm đội phương Bắc - Hải quân Nga.

Quân đội Nga cho biết chiếc máy bay đánh chặn MiG-31BM đang làm nhiệm vụ tuần tra biên giới đã xác định được phi cơ Anh và buộc nó ngừng vi phạm không phận Nga. Moskva xác định vị trí xảy ra vụ việc là Svyatoy Nos, một mũi đất trên bán đảo Kola, phía đông Murmansk, miền tây nước Nga.

Bộ Quốc phòng Nga không đưa ra thêm thông tin chi tiết nào về vụ việc tính đến tối 15/8 theo giờ địa phương. Tuy nhiên, trang FlightRadar cho thấy một chiếc RC-135 của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đã bay ra ngoài khơi bờ biển Murmansk trước đó. Máy bay do thám của RAF với số hiệu RRR7255 đã thực hiện nhiều vòng bay trước khi đi đến lối vào biển Bạch Hải, vi phạm không phận của Nga trong quá trình này.

Chú thích ảnh
Máy bay do thám RC-135 được nhìn thấy đang bay trở lại căn cứ RAF ở Waddington, Lincolnshire, trung tâm của Bộ chỉ huy Thu thập và Trinh sát Mục tiêu Giám sát Tình báo Không quân Anh. Ảnh: RT

Vụ việc hôm 15/8 là lần đầu tiên một máy bay NATO xâm nhập lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng phát hồi tháng 2. Hồi đầu tháng 8 này, Moskva nói rằng một tàu ngầm Mỹ đã bị phát hiện và bị đuổi khỏi vùng biển của Nga gần quần đảo Kuril, phía bắc Thái Bình Dương. Nhưng Lầu Năm Góc đã bác bỏ mọi cáo buộc từ Moskva.

Đài RT cho rằng đây là lần xâm phạm thứ hai của Anh vào lãnh thổ Nga kể từ tháng 6 /2021, khi tàu khu trục HMS Defender của Hải quân Hoàng gia Anh vi phạm vùng biển Crimea. Sự cố được biết đến gần đây nhất ở Biển Barents là vào tháng 7/2021, khi ba máy bay ném bom B-52 có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Mỹ tiếp cận không phận Nga, nhưng đã bị hộ tống rời đi trước khi chúng có thể xâm phạm.

Theo các quan chức Nga, số lượng các chuyến bay do thám của NATO gần biên giới nước này đã tăng hơn 30% trong năm 2021.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN