Miền Đông Trung Quốc ứng phó với bão Hagupit

Tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc, ngày 2/8 đã ban bố cảnh báo ứng phó khẩn cấp cấp 3 đối với bão Hagupit.

Chú thích ảnh
Bão Hagupit dự kiến sẽ đổ bộ khu vực ven biển giữa tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Giới chức tỉnh Phúc Kiến đã yêu cầu ngư dân hoạt động tại các ngư trường ven biển ở thành phố Ninh Đức về bờ trước 8h sáng 3/8 (giờ địa phương). Các địa điểm du lịch ven biển ở Ninh Đức cũng phải đóng cửa và các công trình xây dựng tạm ngừng hoạt động. 

Theo Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc, vào lúc 11h đêm 2/8, tâm bão Hagupit ở vùng biển cách huyện Thương Nam, phía Đông tỉnh Chiết Giang, 540 km về phía Đông Nam, với sức gió lên đến 83 km/giờ. Dự báo, bão Hagupit di chuyển theo hướng Tây Bắc với sức gió lên đến 20 km/giờ và sẽ tiếp tục mạnh lên. Bão Hagupit dự kiến sẽ đổ bộ khu vực ven biển giữa tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến vào đêm 3/8.

Thời gian gần đây, Trung Quốc đã phải nỗ lực ứng phó với tình trạng lũ lụt nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài ở nhiều khu vực trên cả nước. Theo thống kê, tính đến cuối tháng 7 vừa qua, các trận lũ lụt kể từ đầu mùa lũ chính đã ảnh hưởng đến gần 55 triệu người thuộc 27/31 tỉnh, thành và khu tự trị, khiến 158 người thiệt mạng và mất tích, thiệt hại kinh tế lên đến hơn 144 tỷ nhân dân tệ (hơn 20 tỷ USD).

Số liệu thống kê cho thấy so với mức trung bình cùng kỳ 5 năm gần đây, số người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Trung Quốc đã tăng 23,4%, thiệt hại kinh tế cũng tăng 13,8%, trong khi số người thiệt mạng và mất tích giảm 53,9%.

Trần Quyên (TTXVN)
Thời tiết ngày 3/8: Mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ
Thời tiết ngày 3/8: Mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, ngày 3/8, dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Bộ nối với hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 2 và cơn bão Hagupit ở phía Đông đảo Đài Loan (Trung Quốc) đang hoạt động mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN