Mexico - Trung Mỹ sẽ lập quỹ để triển khai kế hoạch tổng thể ngăn chặn nạn di cư

Ngày 1/12, trong khuôn khổ lễ nhậm chức Tổng thống Mexico của ông Andres Manuel Lopez Obrador, các chính phủ Mexico, Guatemala, El Salvador và Honduras đã nhất trí về Kế hoạch phát triển tổng thể nhằm thúc đẩy sự phát triển và các cơ hội trong khu vực, góp phần ngăn chặn hiện tượng di cư.

Chú thích ảnh
Người di cư dựng lều trại tại Mexicali, bang Baja California, Mexico chờ cơ hội tị nạn tại Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, văn bản về thành lập kế hoạch trên đã được tân Tổng thống Mexico, Andrés Manuel Lopez Obrador và những người đồng cấp Guatemala Jimmy Morales và Honduras Juan Orlando Hernandez, cũng như Phó Tổng thống El Salvador, Óscar Samuel Ortiz Ascencio ký kết ngay sau lễ nhậm chức của ông Lopez Obrador. 

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mexico nêu rõ sự cần thiết phải giải quyết hiện tượng di cư, một vấn đề phức tạp đòi hỏi hợp tác chung giữa các bên và sự quản lý phù hợp để đảm bảo quá trình di cư an toàn, trật tự, hợp pháp và quyền lợi của người di cư. Các bên nhất trí thành lập một quỹ chung để triển khai Kế hoạch phát triển tổng thể, bao gồm các chương trình, dự án và các hành động cụ thể để tạo việc làm và chống đói nghèo.

Bộ Ngoại giao Mexico cho biết các cơ quan chức năng của 4 nước sẽ cùng phối hợp hành động với sự hỗ trợ của Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc đối với Mỹ Latinh và Caribbe (CEPAL) để bắt đầu triển khai chiến lược trên vào quý I/2019. Kế hoạch phát triển tổng thể được thiết kế hòa hợp với các mục tiêu phát triển bền vững và Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc và Hiệp ước toàn cầu về di cư. Các nhà lãnh đạo của El Salvador, Guatemala và Honduras hoan nghênh sáng kiến của Tổng thống Mexico Lopez Obrador về quản lý nguồn tài chính mới và đóng góp kinh nghiệm cho nỗ lực chung về tìm giải pháp cho vấn đề người di cư.

Theo Bộ Ngoại giao Mexico, với sáng kiến này, Chính phủ Mexico cam kết với khu vực Tam giác Bắc Trung Mỹ (gồm El Salvador, Guatemala và Honduras) tăng cường sự phát triển xã hội và đấu tranh một cách toàn diện với các nguyên nhân gốc rễ dẫn tới hiện tượng người di cư.

Việt Hùng (TTXVN)
Liên hợp quốc kêu gọi bảo vệ đoàn người di cư tới biên giới Mỹ - Mexico
Liên hợp quốc kêu gọi bảo vệ đoàn người di cư tới biên giới Mỹ - Mexico

Ngày 28/11, nhóm chuyên gia độc lập của Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo những đoàn người di cư tới biên giới Mỹ và Mexico phải đối mặt với nhiều mối đe dọa gia tăng, do vậy cần các biện pháp bảo vệ nhóm người này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN