Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum phát biểu tại cuộc họp báo ở Mexico City. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn phát biểu họp báo cùng ngày của Tổng thống Claudia Sheinbaum cho biết lô hàng hơn 800 tấn do Hải quân Mexico vận chuyển dự kiến sẽ tới Cuba vào ngày 12/2, và sau đó tàu sẽ quay trở lại để thực hiện chuyến hàng thứ hai. Hiện nhiều tổ chức xã hội dân sự tại Mexico đang triển khai quyên góp lương thực và có thể bàn giao cho các tàu viện trợ. Bộ Nội vụ Mexico sẽ làm đầu mối phối hợp, tạo điều kiện để các tổ chức này liên hệ với cơ quan liên bang và bố trí hàng hóa trên các chuyến vận chuyển.
Liên quan đến các chuyến bay thương mại, Tổng thống Sheinbaum khẳng định các đường bay giữa Mexico và Cuba vẫn duy trì hoạt động bình thường, bất chấp tình trạng thiếu nhiên liệu hàng không tại La Habana. Nữ nguyên thủ nhấn mạnh các máy bay của Mexico đều nạp nhiên liệu trong nước trước khi khởi hành sang Cuba.
Trước đó, hôm 10/2, Tổng thống Sheinbaum cho biết các cuộc đàm phán với Washington vẫn đang tiếp diễn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp áp thuế đối với các nước cung cấp dầu cho Cuba. Nhà lãnh đạo Mexico nhấn mạnh Mexico luôn sẵn sàng đóng vai trò trung gian giữa Washington và La Habana.
Người dân Cuba xếp hàng thực hiện các giao dịch ngân hàng tại một chi nhán của Ngân hàng quốc dân Cuba ở thủ đô La Habana. Ảnh: Việt Hùng/PV TTXVN tại Cuba
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mexico khẳng định việc viện trợ lương thực là một phần trong chính sách đối ngoại nhân đạo, thể hiện tinh thần đoàn kết với các quốc gia đang gặp khó khăn. Theo cơ quan này, tàu Papaloapan đang vận chuyển hơn 536 tấn nhu yếu phẩm, gồm sữa, các sản phẩm thịt, bánh quy, đậu, gạo, cá ngừ đóng hộp, cá mòi, dầu thực vật và đồ vệ sinh cá nhân tới Cuba. Trong khi đó, tàu Isla Holbox chở hơn 277 tấn sữa bột tới đảo quốc Caribe.
Thông cáo cũng cho biết trong kho dự trữ của Chính phủ Mexico hiện vẫn còn hơn 1.500 tấn sữa bột và đậu, dự kiến sẽ tiếp tục được chuyển tới Cuba trong thời gian tới.
Hoạt động viện trợ trên diễn ra trong bối cảnh Mexico tiếp tục đàm phán với Mỹ về khả năng nối lại các chuyến cung ứng dầu mỏ cho Cuba mà không bị áp thuế, sau khi Washington cảnh báo sẽ áp đặt biện pháp thuế quan đối với các quốc gia xuất khẩu năng lượng tới quốc đảo Caribe.