Mexico thông báo nguyên nhân vụ hỏa hoạn làm 39 người di cư thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, sáng 28/3 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrado đã bày tỏ sự đau buồn trước việc 39 người di cư thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tối 27/3 tại tòa nhà Viện Di cư quốc gia ở thành phố Ciudad Juarez thuộc bang Chihuahua, đồng thời thông báo kết luận ban đầu về nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng được triển khai tại hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: eluniversal/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp báo thường nhật tại Dinh Tổng thống, ông Obrador cho biết sự việc đáng tiếc bắt nguồn từ việc một nhóm người di cư đang tạm trú trong tòa nhà biểu tình phản đối các nhà chức trách sau khi nghe tin họ có thể bị trục xuất về nước. Nhóm người này được cho là đã dùng diêm để phát lửa rồi ném ra ngoài cửa mà không ý thức được rằng hành động này sẽ dẫn đến hỏa hoạn.

Theo Tổng thống Mexico, mặc dù hầu hết nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, song các cơ quan chức năng cho rằng đa số họ đến từ các quốc gia thuộc khu vực Trung Mỹ, trong đó nhiều nhất là từ Venezuela.

Tối 27/3, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại Viện Di cư quốc gia của Mexico làm 39 người di cư thiệt mạng và 29 người khác bị thương. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào thời điểm 68 người di cư đang tạm trú trong tòa nhà này để chờ các cơ quan chức năng xử lý các thủ tục liên quan. 29 người bị thương ngay sau đó đã được các lực lượng chức năng giải cứu và đưa đến các cơ sở y tế gần nhất. Theo các báo cáo ban đầu, những người này chỉ bị những vết bỏng nhẹ và trầy xước trong quá trình tìm cách thoát thân.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cũng bày tỏ sự đau buồn về cái chết của 39 người di cư nói trên, đồng thời kêu gọi nhà chức trách Mexico tiến hành cuộc điều tra về thảm họa này. Ông Guterres cũng tái khẳng định cam kết tiếp tục phối hợp với chính phủ các nước để bảo đảm hoạt động di cư được tiến hành có tổ chức, được quản lý chắt chẽ và an toàn hơn.

Số lượng người di cư từ các nước Trung Mỹ bị kẹt tại thành phố Ciudad Juared ngày càng tăng cao trong những tháng gần đây sau khi chính phủ Mỹ siết chặt các quy định về tiếp nhận người di cư. Theo quy định mới nhất, còn được gọi là điều khoản 42, nhà chức trách Mỹ có quyền trục xuất ngay lập tức người di cư không có giấy tờ tùy thân tại cửa khẩu biên giới cùng với lý do họ không mang các giấy chứng nhận y tế liên quan đến tình trạng sức khỏe.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), trong năm 2022, khoảng 2,7 triệu người di cư không có giấy tờ tùy thân đã bị giữ lại khu vực biên giới Mexico - Mỹ. Riêng trong 3 tháng đầu năm nay, số lượng người di cư từ các khu vực Trung Mỹ quá cảnh tại Mexico để sang Mỹ đã tăng tới 8%.

Phi Hùng (TTXVN)
Hỏa hoạn tại kho lạnh bỏ hoang ở Trung Quốc, 11 người thiệt mạng
Hỏa hoạn tại kho lạnh bỏ hoang ở Trung Quốc, 11 người thiệt mạng

Ngày 27/3, hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một kho lạnh bỏ hoang ở Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, khiến 11 người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN